Nông dân Tri Tôn trồng hoa đón Tết

Để phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán 2019, nông dân các xã: Lương Phi, Lê Trì, An tức, Cô Tô, thị trấn Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn) đã xuống giống khoảng 3ha, tập trung vào các loại: hoa hồng, cúc, vạn thọ, cát tường, ly...

Nông dân Tri Tôn chăm sóc hoa Tết

Chị Võ Thị Lập (xã An Tức) cho biết, gia đình đã chuẩn bị khoảng 10.000 giỏ hoa. Bên cạnh những loại truyền thống, chị còn trồng loại hoa mới là tử lan lan. Nhờ thời tiết thuận lợi, các giỏ tử lan lan đang phát triển tốt, mỗi chậu hoa có từ 3-4 bông. Trồng hoa Tết tuy cực công chăm sóc nhưng lợi nhuận cao.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn, các vùng hoa trên địa bàn huyện không chỉ cung ứng trong tỉnh, bán qua Kiên Giang mà còn cung cấp sang Campuchia.

N.C

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/nong-dan-tri-ton-trong-hoa-don-tet-a237780.html