Đấu trường nhan sắc Việt 'vượt' Covid-19, Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'đối chọi' thị phi

2020 quả là một năm khó khăn và 'biến động' với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19.

Cụ thể hơn nữa là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc cũng đã phải dời lịch, không thể tổ chức vào tháng 5 như dự kiến. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam phải tạm hoãn do yếu tố khách quan.

Không để dịch Covid-19 làm gián đoạn cuộc thi sắc đẹp trong nước

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 8/2020 với các vòng sơ khảo, chung khảo, chung kết toàn quốc. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên cuộc thi đã bị hoãn lại và chính thức được diễn ra vào ngày 20/11.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam chia sẻ, BTC có nguyện vọng rằng lịch sử 32 năm của cuộc thi không bị gián đoạn và đã nỗ lực hết sức để tổ chức cuộc thi dù trong giai đoạn dịch bệnh.

Ông Lê Xuân Sơn cho biết: "Khi quyết định tiếp tục tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 chúng tôi không khỏi lo ngại việc báo giới không ủng hộ khi đất nước chúng ta đang trong thử thách rất lớn về dịch bệnh Covid-19 và gần nhất là thiên tai, lũ lụt liên tiếp.

Tuy nhiên, như tôi đã nói, với mong muốn cuộc thi có lịch sử lâu dài không bị gián đoạn và bên cạnh đó cuộc thi cũng sẽ đóng góp rất nhiều trong việc đẩy lùi dịch bệnh, hỗ trợ lũ lụt nên vì thế cuộc thi năm nay vẫn được tổ chức. Chúng tôi cũng rất tự hào vì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn được tiến hành khi mà trên thế giới năm nay cũng không có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Điều lo ngại nhất của chúng tôi đó là cuộc thi bị gián đoạn giữa chừng vì dịch bệnh nhưng may mắn là chúng ta vẫn đã tổ chức cuộc thi suôn sẻ".

“Mục tiêu và nhiệm vụ của chúng tôi là không để cuộc thi Hoa hậu Việt Nam gián đoạn và không để dịch bệnh Covid-19 đánh bại, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào” - Nhà báo Lê Xuân Sơn khẳng định.

Mặc dù chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp nhưng không thể phủ nhận rằng, việc "tạm hoãn" giống như "con dao hai lưỡi", vừa có mặt tích cực nhưng lại vừa mang lại những hệ quả tiêu cực, gây ảnh hưởng đến nguồn kinh phí như tiền khách sạn, vé máy bay, tiền đặt cọc cho nhân sự, chi phí truyền thông quảng bá,...

Bà Phạm Kim Dung - Phó BTC Hoa hậu Việt Nam cho biết, thuận lợi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay là các thí sinh có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị. Vậy nên, đã có rất đông thí sinh đăng ký dự thi cuộc thi.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Kim Dung, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc thi, "Do dịch nên BTC đã dời lịch vòng bán kết đến lần thứ 3. Mỗi lần dời là phải sắp xếp lại tất cả công việc như “xóa bàn cờ xếp lại", rất vất vả. Khó khăn thứ hai là sự chia sẻ với các nhà tài trợ, bởi có những nhà tài trợ bỏ cuộc giữa chừng vì lý do tài chính".

Đồng thời, bà Phạm Kim Dung cũng khẳng định, "Năm nay chưa biết khi nào sẽ đi thi quốc tế được do dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp nhưng chắc chắn top 3 Hoa hậu Việt Nam năm nay sẽ được đi thi quốc tế, trừ lý do sức khỏe hay bất khả kháng".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chuyện bị cho là “làm màu” sau đăng quang

Sau gần 2 tháng chính thức trở thành Hoa hậu, Đỗ Thị Hà đã tham gia tích cực các hoạt động từ xã hội cho đến nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có không ít ý kiến cho rằng hoạt động của người đẹp xứ Thanh là "làm màu".

Cụ thể, đầu tháng 12, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đã thu xếp làm từ thiện tại Thanh Hóa. Cô trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn và động viên thăm hỏi từng hộ dân nghèo tại đây. Cô giản dị trong tà áo dài trắng, bộ trang phục cô mặc trong giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 cách đây không lâu. Đó rõ ràng là một hình ảnh đẹp bởi tà áo dài luôn được phụ nữ Việt ưu ái trong nhiều hoàn cảnh.

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà

Thế nhưng, bên cạnh những lời ngợi khen cho sự năng nổ của người đẹp thì không ít người lên tiếng chỉ trích cô diện áo dài bó sát đi từ thiện, thiếu tinh tế khi khi giao lưu tại trường... Nhiều người cho rằng, hình ảnh của Đỗ Thị Hà với chiếc áo dài trắng bó sát lại trở nên rườm rà và có phần đối nghịch với gia cảnh người nhận quà.

Cựu người mẫu Trang Trần nhận định: "Thay vì diện áo dài trắng, xõa tóc hai bên, nàng hậu nên mặc đơn giản và phù hợp với những nơi mình đến".

Chưa dừng lại ở đó, việc Đỗ Thị Hà về thăm trường Đại học Kinh tế quốc dân sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 vào 8/12 vừa qua cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tại buổi gặp gỡ, cô diện áo dài màu vàng, đội vương miện, xúc động giao lưu cùng thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên, việc bố trí vị trí ghế ngồi gây khó chịu cho người xem.

Trong loạt ảnh được gửi đến truyền thông, Hoa hậu Đỗ Thị Hà ngồi tại vị trí trung tâm trong khi thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh phát biểu. Sự việc trở nên ồn ào hơn khi nhiều người cho rằng, Đỗ Thị Hà thiếu tinh tế khi thầy giáo đan tay, đứng bên cạnh phát biểu còn cô lại ngồi vị trí trung tâm.

Trước những ồn ào này, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết, bức ảnh “ngồi chễm chệ” khi về thăm trường đang bị hiểu lầm. Cụ thể, khi trở về thăm trường, nhà trường đã tổ chức một cuộc đón tiếp Đỗ Thị Hà. Vì là sự kiện đón tiếp hoa hậu nên Trưởng Ban tổ chức nói thêm việc nhà trường sắp xếp cho Đỗ Thị Hà ngồi ghế danh dự như thế là hợp lý.

Bức ảnh gây hiểu lầm vì được chụp đúng vào thời điểm thầy hiệu trưởng nói với đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam (không phải đang trò chuyện với Đỗ Thị Hà) nên việc thầy Hiệu trưởng đứng dậy phát biểu là chuyện hợp lý. Ngoài ra, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 còn nhấn mạnh rằng, sau mỗi cuộc thi luôn có những ồn ào là chuyện thường tình.

Có thể nói từ khi đăng quang, dường như Đỗ Thị Hà trở thành tâm điểm của mọi chuyện thị phi dù mọi thứ dường như ngoài sự kiểm soát của nàng hậu.

Á hậu Thụy Vân – 1 trong những giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã phải thừa nhận rằng, “Hà rất hồn nhiên và đáng yêu. Cô gái ấy rất gần gũi, thân thiện. Chúng tôi đều nhận thấy sự đáng yêu, láu lỉnh mỗi khi tiếp xúc với cô ấy. Đỗ Thị Hà quả thật rất thú vị. Tôi cảm nhận được ở Hà một năng lượng vô cùng tươi trẻ. Hà không hề ‘làm màu’, tính cách và bản chất của Hà là vậy”.

Đồng thời, Á hậu Thụy Vân cũng khẳng định, “Đỗ Thị Hà còn rất trẻ và khi mới đăng quang không tránh được những ý kiến trái chiều nhau. Nhưng tôi tin rằng, chỉ ngày mai thôi, cô gái ấy sẽ ngày càng trưởng thành và tỏa sáng hơn. Tôi tin rằng, con đường phía trước của Đỗ Thị Hà sẽ vô cùng rực rỡ”. /.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/dau-truong-nhan-sac-viet-vuot-covid-19-hoa-hau-do-thi-ha-doi-choi-thi-phi-827908.vov