Nông dân Thanh Hóa gấp rút thu hoạch lúa tránh ảnh hưởng của bão số 5

Trong những ngày qua, nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã gấp rút thu hoạch lúa ở các vùng trũng thấp nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

Sáng ngày 18-9, ghi nhận tại các cánh đồng thuộc hai huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc (Thanh Hóa) có nhiều ruộng lúa bị ngã, đổ do ảnh hưởng của gió mưa trong vài ngày trước.

Bắt đầu từ chiều ngày 16-9, nông dân ở thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa) đã hối hả thu hoạch lúa trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền.

Vụ này, gia đình bà Lê Thị Ánh (trú ở thôn Phú Vinh Tây, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) làm 4 sào ruộng và đã thu hoạch gần hết. Nghe thông báo bão số 5 có thể ảnh hưởng, nên từ ngày 17-9, gia đình bà Ánh đã ra đồng gặt lúa.

“Lúa mới chín được 80%, nhưng vẫn phải thu hoạch vì nếu ảnh hưởng bão thì sẽ thiệt hại nặng hơn”, bà Ánh cho hay.

Tương tự, gia đình ông Đỗ Trí Hoan (xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc) có 3 sào lúa chưa chín nhưng vẫn phải gấp rút thu hoạch để tránh ảnh hưởng của bão số 5.

Được biết, trong hai ngày 16 và 17-9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công điện khẩn số 21/CĐ-UBND và 23/CĐ-UBND về việc Tập trung ứng phó với bão số 5. Trong đó có yêu cầu huy động mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ mùa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để tránh ảnh hưởng thiệt hại tới năng suất, chất lượng do mưa lớn gây ra.

Việc đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp đã giúp thu hoạch lúa khá thuận lợi và nhanh chóng.

Đến trưa ngày 18-9, trời bắt đầu có mưa kèm gió nhưng trên nhiều cánh đồng của Thanh Hóa nông dân vẫn tất bật gặt lúa.

Người dân vẫn đang khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ mùa đã chín để tránh ảnh hưởng thiệt hại tới năng suất, chất lượng do mưa lớn gây ra.

Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/nong-dan-thanh-hoa-gap-rut-thu-hoach-lua-tranh-anh-huong-cua-bao-so-5/124493.htm