Nông dân Thanh Hóa chăm sóc cây cảnh chuẩn bị vụ cuối năm

Còn gần 2 tháng nữa là tới Tết Tân Sửu 2021, nhiều hộ dân trồng cây cảnh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tất bật bước vào thời kỳ chăm sóc cao điểm.

Chuẩn bị cho thị trường Tết, những ngày này nhiều hộ dân tại các xã Hợp Lý (Triệu Sơn), Đông Minh (Đông Sơn)... đang tích cực cắt tỉa, chăm sóc cây cảnh để có được những sản phẩm đẹp và đạt giá trị kinh tế cao.

Quất là loài cây có sức tiêu thụ lớn vào dịp cuối năm nên được trồng khá nhiều. Ngoài việc chăm sóc thường kỳ thì người trồng phải thật chú ý để sao cho quả chín đúng đợt cuối năm, không bị rụng vì sương muối và thời tiết giá rét. Đây cũng là giai đoạn cắt tỉa cẩn thận để giữ thế cho cây và giúp cây “bật” lộc.

Quất chum và quất thế là 2 loại được trồng nhiều trong năm nay. Cây quất chum có ưu điểm là chắc khỏe, ít rụng lá nhưng đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Khoảng tháng 2 âm lịch hàng năm, sau khi mua cây quất 1 năm tuổi về, người trồng sẽ đưa vào chum và đều đặn bón phân tổng hợp trộn cùng với bột đậu tương, xỉ than và đất để giúp cây phát triển.

Các loại quất thế được trồng trực tiếp xuống mặt đất nên sinh trưởng khá nhanh.

Một cây quất đẹp được đánh giá bởi dáng khỏe, mềm mại, quả tròn đều, có cả quả xanh, hoa và lộc, phân bố đều.

Thời điểm này phần lớn quả quất đã chuyển sang màu vàng nhạt

Bưởi cũng là cây được ưa chuộng trong dịp cuối năm. Thời điểm này cây bưởi đã gần như ổn định về cả thế và số lượng quả. Người làm vườn chỉ tập trung chăm sóc lá cho xanh mướt là kết thúc quy trình.

Bưởi cảnh chơi ngày Tết phần lớn là giống bưởi Diễn vì loại cây này cho quả kéo dài, màu vàng đẹp mắt.

Để có 1 cây bưởi đạt chất lượng, ngay từ tháng 4 âm lịch, người trồng đã ghép quả. Trong quá trình chăm sóc, ngoài kỹ thuật giữ cho quả phát triển thì việc chăm sóc lá, thế cây cũng rất quan trọng.

Bên cạnh quất và bưởi, cây cam canh cũng được nhiều hộ dân tập trung chăm sóc để chuẩn bị đưa ra thị trường.

Theo ông Nguyễn Văn Quyên, người có nhiều năm gắn bó với nghề trồng cây cảnh, do phù hợp về điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu nên cây cam canh ở xứ Thanh không chỉ cho thân chắc khỏe, sai quả mà quả còn có vị ngọt đậm và thơm. Quá trình chăm sóc luôn đảm bảo kỹ thuật nên sau khi làm cảnh, người chơi có thể ăn quả mà không phải lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm

Chị Lê Thị Vân ở thôn 3, xã Đông Minh (Đông Sơn) cho biết: Từ đầu tháng 11 âm lịch, nhiều thương lái và một số người chơi cây cảnh đã đến vườn đặt mua. Năm nay, gia đình chị chuẩn bị hơn 500 cây bán vào dịp Tết. Dự kiến giá cả sẽ không có nhiều biến động so với những năm trước.

Thu Hà

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ve-voi-xu-thanh/nong-dan-thanh-hoa-cham-soc-cay-canh-chuan-bi-vu-cuoi-nam/128830.htm