Nông dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân (HND) TP Đà Nẵng phát động xây dựng 11 điểm "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" tại HND xã Hòa Khương, xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang), P. Hòa Minh, Hòa Hiệp Nam (Q. Liên Chiểu), P. An Khê (Q. Thanh Khê), P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ), P. Hòa Cường Nam, Thuận Phước (Q. Hải Châu), P. Hòa Quý, Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) và P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà) đã đem lại kết quả khả quan, có sức lan tỏa ra cộng đồng khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực HND TP Nguyễn Kim Dũng tặng mũ bảo hiểm cho hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HND TP Nguyễn Kim Dũng tặng mũ bảo hiểm cho hội viên.

Xây dựng mô hình

Ông Trần Văn Mười- Chủ tịch HND xã Hòa Khương cho biết, từ năm 2015, xã Hòa Khương là đơn vị đầu tiên được HND TP chọn xây dựng mô hình điểm "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh". HND xã đã tổ chức ký kết triển khai thí điểm cho các thôn Hương Lam, Phú Sơn1, Phú Sơn 2, Phú Sơn Nam, Phú Sơn Tây nơi có tuyến QL 14B đi qua, vận động cán bộ, hội viên ra quân thường xuyên vào sáng chủ nhật, tham gia tháo gỡ các vật che chắn, các biển quảng cáo, rao vặt trái phép… Các hộ kinh doanh nằm trên mặt tiền ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, thường xuyên dọn vệ sinh trước nhà, để rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định. Hội còn vận động 12 hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường làm điểm buôn bán tháo gỡ các vật dụng trả lại lòng lề đường, vào buôn bán ổn định tại chợ Hòa Khương; vận động chặt hạ 150 cây xanh che chắn làm khuất tầm nhìn các phương tiện giao thông trên tuyến QL 14B, tháo gỡ hàng ngàn tờ rơi quảng cáo, rao vặt; tháo gỡ 25 lều quán, 18 bảng hiệu vi phạm mốc lộ giới về an toàn giao thông.

Chủ tịch HND P. Hòa Minh Hồ Biết cho hay, HND phường đã chủ động tổ chức phát động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT; chọn tuyến đường Phùng Chí Kiên để xây dựng mô hình "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh"; hỗ trợ cho 135 hộ hai bên đường 135 thùng rác với số tiền gần 5,5 triệu đồng để người dân tập thói quen gom rác vào đúng nơi quy định.

Tại 11 điểm chọn xây dựng mô hình "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" do HND TP phát động xây dựng, đã thu hút gần 4 ngàn hội viên tham dự và hưởng ứng phong trào; bên cạnh đó, các cấp HND tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào trong các nội dung Hội thi Nhà nông đua tài; Nông dân với nếp sống văn hóa văn minh đô thị; Tuyên truyền viên giỏi; Hội thi Cán bộ Hội tuyên truyền giỏi và các buổi sinh hoạt định kỳ chi, tổ Hội, Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, CLB ND thân thiện với môi trường …Qua tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành thực hiện tốt pháp luật về trật tự ATGT, trật tự đô thị gắn với thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", có sức lan tỏa, nhân rộng trên địa bàn; các cơ sở Hội đã chủ động tổ chức các chi hội đăng ký thực hiện các tuyến đường chính ở các thôn, tổ dân phố; vận động các hộ ND trồng các loại hoa theo hai bên đường ở khu dân cư để tạo cảnh quan; tham gia thực hiện chương trình bê-tông hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi đi lại cho người tham gia giao thông…

Với việc triển khai xây dựng mô hình "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" gắn với việc thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp", HND các cấp đã vận động hội viên tự giác tháo gỡ tường rào, cổng ngõ, đóng góp tiền công, hiến đất làm đường giao thông nông thôn góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai xây dựng mô hình điển hình như HND H. Hòa Vang, Q. Cẩm Lệ, P. Hòa Thọ Đông; ông Phan Thanh Hải- Chủ tịch HND P. Hòa Cường Nam, ông Hồ Thăng Xuân- Chi hội trưởng Chi hội nông dân Khuê Đông 1, P. Hòa Quý, ông Đặng Văn Quang- Chủ tịch HND xã Hòa Tiến, ông Lê Văn Nha- Phó chủ tịch HND xã Hòa Khương, ông Đàm Văn Kha- Phó Chủ tịch HND P. Hòa Minh…

Hội viên nông dân tham gia tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép.

Nhân rộng mô hình

Ông Đặng Văn Quang- Chủ tịch HND xã Hòa Tiến cho biết, từ các mô hình điểm, Hội đã nhân rộng mô hình "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" gắn với việc xây dựng đường giao thông nội đồng với mô hình "Ruộng lúa- bờ hoa" tại 9 chi hội; vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" bằng những việc làm cụ thể thiết thực như tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông không uống bia, rượu, không chở vượt số người, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đạt chuẩn, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, không phơi rơm rạ trên đường giao thông… Thôn Đông Lâm (xã Hòa Phú) xây dựng tuyến đường dài 500m; Q. Liên Chiểu nhân rộng mô hình ở đường Ngô Văn Sở (P. Hòa Khánh Nam), đường Âu Cơ (P. Hòa Khánh Bắc), đường số 5- KCN Hòa Hiệp Nam, đường Nguyễn Văn Cừ (P. Hòa Hiệp Bắc)…

Bên cạnh xây dựng"Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh", các cấp HND TP Đà Nẵng đã vận động cán bộ và hội viên tổ chức ra quân các hoạt động thiết thực như dọn vệ sinh khu dân cư, xóa các bảng quảng cáo, rao vặt sai quy định, tham gia các hoạt động thực hiện Chương trình "Thành phố 4 an", tổ chức hàng trăm buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường ở các khu dân cư, với gần 50 ngàn lượt cán bộ tham gia; đóng góp hơn 30.000 ngày công trong nông dân để duy tu và làm mới gần 75 km đường giao thông, kiệt hẻm; 25 km kênh mương nội đồng...

Phó Chủ tịch Thường trực HND TP Nguyễn Kim Dũng khẳng định, 5 năm qua, Hội đã phát động xây dựng 11 "Đoạn đường an toàn, văn hóa- văn minh" đã đạt hiệu quả và cá sức lan tỏa ra cộng đồng. Trong thời gian tới, các cấp HND lồng ghép trong những buổi sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội, CLB để tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia giữ gìn trật tự ATGT; thực hiện các hành vi văn hóa giao thông thông qua các buổi tổ chức tọa đàm, giao lưu để hội viên phản ánh, đề xuất những tiêu chí văn hóa khi tham gia giao thông gắn với hương ước, quy ước, làng xã, khu dân cư, tổ dân phố, dòng họ…

Đăng Bình

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_213600_nong-dan-tham-gia-giu-gin-trat-tu-atgt.aspx