Nông dân Quảng Trị với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp

Bên cạnh thành viên các đội thi, Hội thi 'An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2019' đã thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ.

Hội thi An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị năm 2019 - nơi dành cho những người nông dân thể hiện kiến thức hiểu biết về an toàn, vệ sinh trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng máy nông nghiệp và trong sử dụng điện ở nông thôn.

Sáng 30/5, tại thị xã Quảng Trị, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thi “An toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp năm 2019”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của 2 ngành trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019; đồng thời hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái thành lập tỉnh Quảng Trị (1/7/1989 – 1/7/2019).

Tham gia Hội thi có 6 đội thi đến từ 3 huyện, thị xã thuộc tỉnh Quảng Trị, gồm: Hải Xuân, Hải Chánh (Hải Lăng), Triệu Trung, Triệu Đông, Triệu Phước (Triệu Phong) và xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị). Hội thi cũng chào đón hơn 300 người dân trên địa bàn đến theo dõi, cổ vũ.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân trong thực hiện an toàn, vệ sinh lao động; qua đó, giảm thiểu tối đa số vụ tai nạn xảy ra trong đời sống và khi sản xuất nông nghiệp ở các địa phương.

BTC trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi năm nay.

BTC trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi tham gia Hội thi năm nay.

Tại Hội thi, các đội thi phải trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu đội thi, Kiến thức và phần thi Xử lý tình huống. Các phần thi đều xoay quanh nội dung về an toàn, vệ sinh trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sử dụng máy nông nghiệp và trong sử dụng điện ở nông thôn.

Kết thúc hội thi, theo đánh giá của ông Phan Văn Linh – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị: Các đội thi đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng về cả trang phục, tiết mục dự thi phần Tự giới thiệu và nắm bắt kiến thức tốt liên quan đến nội dung yêu cầu. Nhiều đội thi trả lời lưu loát, ứng xử nhanh tình huống...

Trao giải Nhất cho đội giành được nhiều điểm số nhất từ Ban giám khảo.

Kết quả cuối cùng: Đội thi đến từ xã Triệu Đông đạt giải Nhất, đội thi xã Triệu Phước đạt giải Nhì. Ban tổ chức cũng đã trao giải 3 cho đội thi đến từ xã Hải Xuân và giải khuyến khích cho các đội Hải Lệ, Hải Chánh. Ngoài ra, các giải phụ như: Giải phần thi Tự giới thiệu đã thuộc về xã Triệu Phước; giải phần thi Kiến thức thuộc về đội Triệu Đông; xã Hải Xuân đoạt giải phần thi Xử lý tình huống.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-to-chuc-hoi-thi-an-toan-ve-sinh-lao-dong-cho-nguoi-nong-dan-d98484.html