Nông dân Nghệ An xuống đồng trong rét mướt

Thời tiết đang rét đậm, bà con nông dân khắp nơi đang tìm mọi cách để chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, khi thời vụ đến, người nông dân không quản rét mướt ra đồng làm đất, chăm sóc cho mạ.

Để kịp thời vụ, ngay từ sáng sớm, dù nhiệt độ chỉ 12 độ C nhưng trên cánh đồng các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... bà con nông dân đã tranh thủ ra đồng làm đất. Ảnh: Xuân Hoàng

Để kịp thời vụ, ngay từ sáng sớm, dù nhiệt độ chỉ 12 độ C nhưng trên cánh đồng các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu... bà con nông dân đã tranh thủ ra đồng làm đất. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều nơi bà con đang tích cực gieo mạ vụ xuân. Ông Nguyễn Văn Trung ở xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu bộc bạch: Dù trời rét nhưng lúa giống đã nảy mầm thì vợ chồng phải làm đất gieo mạ. Để chống chọi với rét, phải mặc nhiều áo ấm, dùng khăn, mũ trùm kín đầu. Ảnh: Quang An

Nhiều người còn phải mặc áo mưa mới trụ nổi cái gió rét thấu da. Ảnh: Quang An

Trong sản xuất vụ xuân, khâu gieo mạ rất quan trọng vì thường gặp giá rét, cây mạ dễ bị chết. Do vậy, việc chăm sóc mạ khỏi bị chết rét là nhiệm vụ hàng đầu của người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Nguyễn Văn Hà ở xóm 6, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành co ro trong gió rét khi bước chân xuống đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Yên Thành trước đó đã phát quang bụi rậm hai bên đường nội đồng, thu gom lại để đốt, nhằm tránh lũ chuột trú ngụ, phá hại mùa màng. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù thời tiết rét đậm, bà con nông dân huyện Diễn Châu vẫn ra đồng thu hoạch rau vụ đông để trồng lứa khác cho kịp thời vụ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Châu ở xã Diễn Thành thu hoạch rau cải. Ảnh: Quang An

Xuân Hoàng - Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-xuong-dong-trong-ret-muot-229120.html