Nông dân Nghệ An bất lực nhìn vườn táo héo rũ, thối quả

Mùa táo đại cho thu hoạch từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Thế nhưng, nhiều vùng trồng táo hàng hóa ở Thị xã Thái Hòa (Nghệ An) bị thối quả hàng loạt ngay trên cây gây thất thu cho người trồng.

Vườn táo 1 hécta của gia đình bà Đặng Thị Hoài ở khối 4 phường Long Sơn - TX Thái Hòa mùa này mất trắng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ diện tích táo sắp thu hoạch bị thối trên cây. Ảnh: Nguyên Nguyên

Vườn táo 1 hécta của gia đình bà Đặng Thị Hoài ở khối 4 phường Long Sơn - TX Thái Hòa mùa này mất trắng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ diện tích táo sắp thu hoạch bị thối trên cây. Ảnh: Nguyên Nguyên

Hầu hết táo bị úng nước, có màu nâu nhạt, sau đó sậm màu, nâu dần và thối nhũn, có mùi hôi chua. Biểu hiện này, theo chủ vườn là do nấm gây ra. Bà con ở Thái Hòa gọi táo bị "ngâu". Ảnh: Nguyên Nguyên

Cùng đó, nhiều quả táo bị thâm đen úng nước, nghi do một loại vi khuẩn gây nên. Vì chưa biết đây là vi khuẩn gì nên bà con trồng táo cũng chưa có cách phòng trừ hiệu quả. Ảnh: Nguyên Nguyên

Tất cả các quả táo đều bị thối từ trong ra và nhanh chóng bị ngả màu nâu hoặc màu đen. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo anh Phùng Xuân Lâm - Cán bộ Hội Nông dân phường Long Sơn, TX Thái Hòa, vụ táo này, toàn bộ diện tích gần 4 hécta trên địa bàn đều có biểu hiện bị ảnh hưởng bởi loại vi khuẩn này. Một số hộ nếu thu hoạch sớm ít bị ảnh hưởng hơn. Còn nhiều hộ không thu hoạch kịp thời bị mất trắng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nếu không bị thối, bình quân mỗi hécta táo đại cho thu hoạch khoảng 4 - 4,5 tấn quả. Như vậy, mùa này, người trồng táo ở TX Thái Hòa bị thất thu hàng trăm triệu đồng. Theo nhiều người dân, một số vườn táo ở huyện Quỳ Hợp năm nay cũng có biểu hiện như trên. Ảnh: Nguyên Nguyên

Nguyên Nguyên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-bat-luc-nhin-vuon-tao-heo-ru-thoi-qua-262343.html