Nông dân Nghệ An bám ruộng, bám biển trong giá rét

Những ngày này nhiệt độ trên địa bàn Nghệ An xuống thấp, từ 10 - 12 độ C, nhưng bà con nông dân vẫn bám ruộng, bám biển cho kịp lịch thời vụ.

Sau thời gian dài đóng nước để nâng cấp, sửa chữa, từ ngày 6/1, hệ thống kênh nông giang bắt đầu mở nước, tạo điều kiện cho nông dân các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu... ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Trong ảnh: Nông dân xã Bắc Thành (Yên Thành) vận hành máy làm đất trong giá rét. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau thời gian dài đóng nước để nâng cấp, sửa chữa, từ ngày 6/1, hệ thống kênh nông giang bắt đầu mở nước, tạo điều kiện cho nông dân các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu... ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Trong ảnh: Nông dân xã Bắc Thành (Yên Thành) vận hành máy làm đất trong giá rét. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Châu ở xóm 4, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành cho biết, dù thời tiết sáng sớm rét 10 độ C, nhưng ông vẫn mặc áo ấm, đầu trùm mũ len, chân đi ủng... để ra đồng, vì nhiều gia đình thuê làm nên phải tranh thủ để kịp cấy vụ xuân, năm nay lịch gieo cấy trước Tết Nguyên đán . Ảnh: Xuân Hoàng

Từ ngày 8 đến 10/1, bà con nông dân xóm Đồng Bàn, xã Lăng Thành (Yên Thành) ra đồng làm đất gieo mạ vụ xuân. Bà con cho biết, dù trời rét đậm, nhưng vẫn phải gieo mạ để kịp lịch thời vụ. Ảnh: Xuân Hoàng

Trời rét đậm, khi ra đồng, ngoài mặc nhiều áo ấm còn phải khoác thêm áo mưa để tránh gió lùa vào cơ thể. Ảnh: Xuân Hoàng

Thực hiện sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, toàn bộ diện tích mạ gieo trên địa bàn Nghệ An đều được bà con nông dân phủ ni lông chống rét. Ảnh: Xuân Hoàng

Những người trồng hoa ở Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành... những ngày rét đậm này cũng phải ra đồng chăm sóc. Người người trồng hoa cho biết, trồng hoa tết đòi hỏi phải chăm sóc, xử lý mầm hoa kịp thời, nên dù thời tiết rét mấy cũng phải ra đồng mà làm, nếu không hoa sẽ không đẹp. Ảnh: Xuân Hoàng

Những người cao tuổi, không ra đồng được, ở nhà họ phải đốt củi để sưởi ấm. Ảnh: Xuân Hoàng

Đối với ngư dân huyện Diễn Châu, tàu thuyền nhỏ đi về trong ngày, để chống được rét trong quá trình di chuyển trên biển, chỉ có quần áo mưa mới trụ nổi. Ảnh: Xuân Hoàng

Dù rét đậm, rét hại, nhưng bà con ngư dân vẫn bám biển hàng ngày để mưu sinh. Ảnh: Xuân Hoàng

Xuân Hoàng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nong-dan-nghe-an-bam-ruong-bam-bien-trong-gia-ret-280321.html