Nông dân Mỹ lao đao dưới ảnh hưởng của cuộc thương chiến với Trung Quốc

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nổ phát súng khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, những người nông dân Mỹ đã bắt đầu những ngày lo lắng.

Theo CNBC, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nổ phát súng khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, những người nông dân Mỹ đã bắt đầu những ngày lo lắng. Bởi hơn ai hết, họ trở thành nạn nhân sau khi Trung Quốc liên tiếp hạn chế mua nông sản Mỹ.

Mới đây nhất, để trả đũa cảnh báo tuyên bố áp thuế 10% lên 300 tỷ hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Trump, Bắc Kinh tuyên bố ngừng mua các sản phẩm nông nghiệp Mỹ.

"Một cú trời giáng", ông Zippy Duvall, Chủ tịch Farm Bureau - Hiệp hội nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ bình luận về đòn đáp trả của Trung Quốc.

Xuất khẩu nông sản Mỹ sang Trung Quốc, khách hàng lớn nhất của nông dân Mỹ giảm từ 19,5 tỷ USD năm 2017 xuống còn 9,1 tỷ USD trong năm 2018.

Nông dân Mỹ lao đao dưới ảnh hưởng của cuộc thương chiến với Trung Quốc

Nông dân Mỹ lao đao dưới ảnh hưởng của cuộc thương chiến với Trung Quốc

"Bây giờ chúng tôi đứng trước nguy cơ mất đi mọi thứ từ thị trường này", ông Duvall than thở.

Các đối thủ đảng Dân chủ của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2020 cũng đưa chiến tranh thương mại vào nội dung vận động. Trong chuyến dừng chân tuần trước ở Iowa, bang nông nghiệp ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo tranh chấp thương mại "sẽ khiến nhiều người bị phá sản".

Ông Trump hôm 13/8 phủ nhận các lời chỉ trích, cho rằng Trung Quốc mới là bên gây khó khăn. "Họ nói sẽ mua nông sản nhưng tới nay, họ đã khiến tôi thất vọng vì làm không đúng những gì đã nói", Tổng thống Mỹ cho hay.

Nông dân Mỹ đang chịu nhiều áp lực. Theo Liên hiệp Nông trại Mỹ, tính tới 30/6, tỷ lệ trang trại phá sản đã tăng 13% sau 12 tháng.

Trong cuộc bầu cử năm 2016, hơn 75% cử tri nông thôn đã bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa khi đó. Nhưng Christopher Gribbs, một nông dân trồng đậu tương ở bang Ohio của Mỹ và nhiều nông dân Mỹ khác nói rằng họ nhất định sẽ "cải phiếu" trong cuộc bầu cử tới.

"Tôi không thể bỏ phiếu cho ông ấy được. Tôi phải bảo vệ công việc làm ăn của mình. Các chính sách của Trump làm tôi phát cáu. Ông ấy đã đi sai hướng trong vấn đề thương mại", ông Gribbs nói.

Nhưng chiến tranh thương mại, điều dẫn tới việc Bắc Kinh áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ như đỗ tương, chỉ là một yếu tố.

Liên hiệp Nông trại Mỹ cho hay doanh thu kém từ nông nghiệp trong nhiều năm liền, lợi nhuận từ tài sản nông nghiệp kém, nợ nần, thiên tai và năm thứ hai các sản phẩm nông nghiệp Mỹ bị đánh thuế là những nguyên nhân khiến nông dân nước này gặp khó khăn.

Bov Kuylen tới từ Bắc Dakota cáo buộc Tổng thống Trump đang gián tiếp phá hủy thị trường của nông dân Mỹ khi lao vào cuộc chiến với Trung Quốc khiến họ mất đi thị trường tiêu thụ lớn nhất.

"Tôi trồng 1.500 mẫu lúa mì và hoa hướng dương nhưng mất tới 70 USD mỗi mẫu trong năm nay. Chính phủ chỉ trợ cấp 15 USD mỗi mẫu. Chúng tôi đang cạn kiệt động lực để canh tác. Các thế hệ đi trước trong nhà tôi đều thành công, chỉ tới đời tôi là thất bại. Nhưng tôi không cho đó là lỗi của mình", ông Kuylen nói.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-dan-my-lao-dao-duoi-anh-huong-cua-cuoc-thuong-chien-voi-trung-quoc-a445714.html