Nông dân miền Tây tất bật chuẩn bị hoa Tết

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Để chuẩn bị nguồn hoa trưng Tết, bà con nông dân miền Tây đang tất bật chăm sóc.

Các làng hoa lớn ở miền Tây như Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Làng hoa Cái Mơn (Bến Tre), Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ (Cần Thơ)…là nguồn cung cấp hoa kiểng trưng Tết cho vùng ĐBSCL, khu vực TP HCM và các tỉnh lân cận.

Để có chậu hoa trưng Tết đẹp mắt, bà con nông dân phải chăm bón mỗi ngày. Quan trọng nhất là khâu gieo giống, tưới nước, bón phân, tỉa cành, tỉa lá… hầu hết các khâu đều thực hiện bằng thủ công và theo kinh nghiệm.

Đến thời điểm hiện tại, bà con trồng hoa rất phấn khởi vì thời tiết thuận lợi, các loại hoa kiểng đang phát triển tốt. Những vườn hoa đều đã sẵn sàng “bung hàng” chất lượng tốt nhất phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Sau đây là một số hình ảnh bà con nông dân miền Tây chăm bón vườn hoa chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán:

Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/nong-dan-mien-tay-tat-bat-chuan-bi-hoa-tet-3971606-v.html