Nông dân Lệ Thủy thu hoạch sen

Hàng năm, cứ đến đầu tháng 6, người dân trồng sen huyện Lệ Thủy lại tất bật thu hoạch sen.

Toàn huyện Lệ Thủy hiện có hơn 30ha trồng sen, tập trung tại các xã Liên Thủy, Sơn Thủy, Mỹ Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy. Sen được trồng 1 vụ/ năm, bắt đầu từ giữa tháng 1 âm lịch và sau 4-6 tháng có thể cho thu hoạch. Sen nở rộ nhất từ tháng 4 đến tháng 8.

 Mô hình trồng sen mang lại nguồn thu nhập cao từ 100-120 triệu đồng/ha.

Mô hình trồng sen mang lại nguồn thu nhập cao từ 100-120 triệu đồng/ha.

Năm nay, hạt sen dễ bán do các thương lái tìm đến thu mua tận nơi, giá giao động từ 35.000-60.000 đồng/kg tùy theo từng loại sen. Ngoài bán hạt sen tươi làm thực phẩm, người trồng sen còn thu lợi các sản sản phẩm từ việc trồng sen, như: sen khô, lá sen, củ sen, tim sen, ngó sen, đài sen để làm dược liệu.

Những năm gần đây, mô hình trồng sen mang lại nguồn thu nhập cao từ 100-120 triệu đồng/ha và mở ra hướng đi mới nhiểu triển vọng cho nông dân Lệ Thủy.

Thanh Hằng

(Đài TT-TH Lệ Thủy)

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202106/nong-dan-le-thuy-thu-hoach-sen-2189758/