Nông dân lao đao giữa tâm dịch

Những người nông dân ở các vùng chuyên canh ở Đà Nẵng đang lao đao vì đầu ra khó khăn, giá cả giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch COVID - 19. Có vùng mùa vụ gần như mất trắng vì ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh...

Bà Đặng Thị Kim Hoa ngậm ngùi vì trồng gần 1,5 mẫu dưa chỉ bán được 700 nghìn đồng, số dưa nhỏ chỉ đem đổ cho bò ăn Ảnh: Giang Thanh

Bà Đặng Thị Kim Hoa ngậm ngùi vì trồng gần 1,5 mẫu dưa chỉ bán được 700 nghìn đồng, số dưa nhỏ chỉ đem đổ cho bò ăn Ảnh: Giang Thanh

Đi quanh ruộng dưa xơ xác vì hạn, mặn, ông Võ Văn Chín (SN 1978, thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cầm lên một quả dưa chỉ to bằng hai nắm tay, ngậm ngùi: “Năm ni nắng, nguồn nước không có nên dưa không lớn nổi, chưa kể sâu bệnh. Vụ này cả vùng này lỗ nặng”.

Các ruộng dưa xung quanh ruộng nhà ông Chín, những dây dưa khẳng khiu ôm lấy những quả dưa nhỏ xíu. Nhìn vào, chẳng ai nghĩ đó là giống dưa hắc mĩ nhân nổi tiếng của nông dân thôn Trường Định. Ruộng dưa nhà ông Chín rộng hơn 1 mẫu, nếu trúng, có thể thu được 12 tấn dưa để chuẩn bị cắt bán cho đợt rằm tháng 7. Nhưng năm nay, cả ruộng dưa nhà ông chỉ thu được 3 tấn cả 2 vụ. “Tui vừa kêu thương lái cắt dưa hôm qua, cả 1 mẫu ruộng dưa chỉ cắt bán được 3 tấn, giá mỗi cân chỉ 3.500 đồng đến 4.000 đồng.

Năm nay là năm đầu tiên gia đình bà Đặng Thị Kim Hoa (SN 1967, tổ 5 thôn Trường Định) chuyển đổi sang trồng dưa hấu. Bỏ vốn liếng hơn 15 triệu để xuống giống gần 1,5 mẫu dưa hấu, đến nay, cả ruộng chỉ cắt bán được... 700 nghìn đồng tiền dưa.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên, cả vùng trồng dưa thôn Trường Định có khoảng 40 hộ canh tác với tổng diện tích khoảng 22ha. “Tuy nhiên, do vụ trước mất mùa, cũng mất giá do ảnh hưởng của đợt dịch trước nên bà con dè dặt xuống giống. Vụ này bà con chỉ trồng lại khoảng 17ha dưa hấu, trong đó hơn 1 nửa bị ảnh hưởng vì hạn mặn, mất mùa. Chưa kể giá dưa lại giảm chỉ còn 1 nửa, lại đang cách ly xã hội nên đầu ra cũng khó khăn. Bà con nông dân đã khó lại càng khó”, ông Vinh lý giải.

Cũng không khá khẩm hơn, tại các vùng nông nghiệp công nghệ cao ở Hòa Vang, nông dân cũng đang loay hoay giữa tâm dịch. Vườn hữu cơ An Việt của anh Nguyễn Thế Cường (SN 1982, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) lao đao vì vườn dưa lưới vào vụ thu hoạch đúng thời điểm cách ly xã hội. Dịch COVID - 19 bùng phát trở lại, vườn của anh Cường ùn ứ khoảng 3.5 tấn dưa lưới, thiệt hại trên 150 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Vang, cho hay, do ảnh hưởng của COVID - 19 đầu ra của các sản phẩm nông sản khó khăn hơn trước.

Theo ông Nguyễn Đình Ca, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hòa Vang, hiện, Phòng đang rà soát tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, ghi nhận có khó khăn của bà con nông dân do ảnh hưởng của dịch COVID - 19.

Giang Thanh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nong-dan-lao-dao-giua-tam-dich-1712708.tpo