Nông dân Huế đội mưa rét chăm sóc hoa Tết

Những ngày này, dù trời mưa rét nhưng người trồng hoa tại Thừa Thiên - Huế vẫn tất bật chăm sóc cho hàng chục ngàn chậu cúc để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2021.

Những ngày này, người trồng hoa tại Thừa Thiên - Huế đang tất bật chăm sóc cây để kịp có hàng bán trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: NGUYỄN DO

Những ngày này, người trồng hoa tại Thừa Thiên - Huế đang tất bật chăm sóc cây để kịp có hàng bán trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân làng Dạ Lê Chánh xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) đang chăm sóc hàng chục ngàn chậu cúc. Ảnh: NGUYỄN DO

Đây là một trong những địa phương trồng hoa cúc chậu lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, nhiều hộ dân trồng hoa tại Dạ Lê Chánh bị thiệt hại khá nặng nề. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo người dân địa phương cho biết, sau đợt lũ nhiều hộ trồng hoa phải bỏ lỡ vụ mùa, không tiếp tục trồng mới. Ảnh: NGUYỄN DO

Tại các vườn hoa đã được xuống giống, người dân đội mưa rét, tất bật với các công việc chăm sóc như chẻ tre, cắm nan, buộc dây cố định cho hoa... Ảnh: NGUYỄN DO

Hàng ngàn bóng đèn được giăng mắc để thắp đêm, tạo ánh sáng cho hoa nhanh phát triển. Ảnh: NGUYỄN DO

Người dân buộc những thanh tre xung quanh giúp chậu cúc có dáng đẹp. Ảnh: NGUYỄN DO

Do thời tiết năm nay mũ lũ kéo dài khiến nhiều gia đình xuống giống trồng hoa chậm hơn mọi năm, nhiều người lo lắng vụ hoa năm nay chất lượng không đạt như mong muốn. Ảnh: NGUYỄN DO

Tre được cắt đốt, chẻ ra thành những thanh nhỏ để cắm vào xung quanh chậu, giữ cho những cây cúc được đẹp. Ảnh: NGUYỄN DO

Những ngày này, thời tiết Thừa Thiên - Huế mưa và giá lạnh nhưng công việc chăm sóc hoa vẫn đang diễn ra tất bật. Ảnh: NGUYỄN DO

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/nong-dan-hue-doi-mua-ret-cham-soc-hoa-tet-958113.html