Nông dân Hà Tĩnh thi đua sản xuất chào mừng Đại hội Đảng

Không khí hân hoan, phấn khởi, hăng say lao động, sản xuất trên khắp miền quê Hà Tĩnh khi Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra là minh chứng về niềm tin và kỳ vọng lớn của người nông dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Không khí nhộn nhịp lao động trên cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ và sản phẩm rươi cáy thuộc thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ, Đức Thọ.

Những ngày này, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội XIII diễn ra sôi nổi. Bằng những việc làm thiết thực, người nông dân ai ai cũng tin tưởng vào sự thành công của đại hội với nhiều quyết sách đưa đất nước ngày càng phát triển, văn minh.

Cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ và sản phẩm rươi cáy thuộc thôn Quy Vượng, xã Yên Hồ, Đức Thọ đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân tay cuốc, tay cày khẩn trương làm nốt những công đoạn làm đất cuối cùng để kịp gieo lúa vụ xuân.

Anh Trần Trung Kiên - xã Yên Hồ, Đức Thọ gieo thử giống lúa ngon nhất thế giới ST24, ST25.

Ngơi tay, anh Trần Trung Kiên – một người dân thôn Quy Vượng chia sẻ, mấy ngày hôm nay cả nhà tôi tập trung ra đồng. Cha tôi (ông Trần Văn Kỉnh - PV) là người tiên phong làm lúa hữu cơ trên ruộng rươi ở đây. Tiếp nối những thành công, năm nay chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ để làm mô hình điểm sản xuất lúa hữu cơ và sản phẩm rươi cáy. Được hỗ trợ chi phí về giống, phân bón, chúng tôi phấn khởi, mạnh dạn mở rộng diện tích, cùng thi đua nhau ứng dụng khoa học, kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Vụ này, chúng tôi còn mạnh dạn thử nghiệm sản xuất giống lúa ST24, ST25 của ông Hồ Quang Cua (Sóc Trăng) được mệnh danh là giống cho gạo ngon nhất thế giới.

Anh Kiên hồ hởi khoe thêm, nếu như những năm trước, gia đình chúng tôi chỉ sản xuất khoảng 6 ha lúa, thì đến năm nay, chúng tôi đầu tư hơn 700 triệu đồng để mở rộng vùng sản xuất lên 13 ha. Cần phải nói thêm rằng, đồng làng Hồng Thái này ngày trước là đất bỏ hoang bởi đây là vùng ngoài đê, dễ ngập lụt và khó sản xuất. Người nông dân chúng tôi kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ có thêm nhiều quyết sách, chính sách hỗ trợ người nông dân sản xuất, phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống.

Người dân xã Hương Giang, Hương Khê tất bật chăm bón cây ngô vụ đông.

Tương tự, ở huyện Hương Khê, bà con nông dân hăng say chăm sóc cây ngô vụ đông. Sau những đợt mưa lũ liên tục tàn phá hàng trăm ha cây ngô của huyện miền núi này, tưởng rằng người dân sẽ nản lòng. Nhưng với sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là về giống của Nhà nước, Hương Khê trở thành một trong những vựa ngô vụ đông lớn nhất tỉnh.

Hiện tại, cây ngô đã phát triển tươi tốt, vừa cung cấp thức ăn cho đàn gia súc trong những đợt rét đậm, rét hại vừa qua và hứa hẹn một mùa bội thu sắp đến. Trên những cánh đồng, lẫn trong tiếng gió, người dân vẫn kháo nhau về một năm thành công đã qua của đất nước mặc dù trong điều kiện vô vàn khó khăn và những ước vọng về một tương lai tốt đẹp hơn sắp tới.

Người dân xã Sơn Tây, Hương Sơn thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, không khí thi đua xây dựng nông thôn mới diễn ra đầy hứng khởi. Trên nhiều ngã đường, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng đại hội Đảng các cấp treo trang trọng. Sự kiện trọng đại nhất của Đảng đang diễn ra như tiếp thêm động lực cho người dân hăng hái thi đua hiến của, hiến công mở đường, làm mương thoát nước, trồng hàng rào xanh… góp phần tạo diện mạo mới “xanh - sạch - đẹp - văn minh” của địa phương.

Khí thế làm việc sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm là một trong những hoạt động thiết thực nhất chào mừng Đại hội Đảng của nông dân Hà Tĩnh. Khẳng định niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước để cùng chung tay phát triển kinh tế, tham gia xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, của địa phương và thiết thực chào mừng Đại hội XIII của Đảng, các cấp hội nông dân đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ từ những tháng đầu, quý đầu năm 2021.

Do vậy, những ngày này, hội viên, nông dân các cấp ở Hà Tĩnh đang thi đua sản xuất; đồng thời, tập trung các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp hội cũng quan tâm, tặng quà tết cho hội viên nghèo; hỗ trợ cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên.

Phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân Hà Tĩnh đã thực hiện khoảng 5.500 công trình, phần việc việc cụ thể như: xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình bảo vệ môi trường, trồng hoa, cây xanh tại nhà văn hóa, tuyến đường tự quản do hội đảm nhận, tuyến đường “sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Tin liên quan:

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/nong-dan-ha-tinh-thi-dua-san-xuat-chao-mung-dai-hoi-dang/205913.htm