Nông dân Hà Tĩnh 'mục sở thị' cấy lúa bằng máy trên đồng ruộng

UBND xã Tân Lộc phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vừa ra mắt mô hình cấy lúa bằng máy với sự tham gia của gần 500 người dân các xã.

Video: Bà con nông dân Lộc Hà hào hứng xem cấy lúa bằng máy.

Chương trình “Thử nghiệm bắc mạ cấy lúa bằng máy và trình diễn máy cấy lúa” bao gồm 2 phần: Phổ biến kiến thức về quy trình bắc mạ phục vụ cho việc cấy lúa bằng máy và tiến hành thực nghiệm máy cấy lúa, tại cánh đồng thôn Tân Thượng (Tân Lộc).

Từ việc được giới thiệu về cấu tạo, tính năng của máy và quy trình bắc mạ phục vụ cấy lúa bằng máy...

Được biết, Tân Lộc là 1 trong 3 xã ở huyện Lộc Hà có diện tích trồng lúa lớn nhất huyện (480 ha). Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, do lực lượng làm nông nghiệp ngày càng mỏng, bà con nông dân gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu cấy lúa.

... bà con nông dân được chứng kiến việc vận hành máy cấy lúa trên cánh đồng.

Với mong muốn tìm ra giải pháp giúp bà con nông dân, vừa qua, lãnh đạo xã Tân Lộc đã quyết định đi tham quan các mô hình cấy lúa bằng máy ở các tỉnh phía Bắc để học hỏi kinh nghiệm.

Toàn bộ các thao tác được giới thiệu tỉ mỉ, chi tiết...

Chiếc máy cấy được xã Tân Lộc (Lộc Hà) mua về thử nghiệm có xuất xứ từ xưởng chế tạo sản xuất của ông Trần Đại Nghĩa ở huyện Tiền Hải (Thái Bình). Máy cấy chạy bằng ắc-quy, có công suất cấy đạt 3 sào/giờ, trong khi hiệu suất của một thợ cấy giỏi 1 sào/ngày. Được biết, giá mỗi chiếc máy cấy hiện nay là 14 triệu đồng.

Đông đảo bà con nông dân đã đến xem trình diễn máy cấy

Đông đảo người dân xem buổi trình diễn hy vọng, máy cấy sẽ sớm được triển khai rộng rãi.

Thiên Vỹ

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/nong-dan-ha-tinh-muc-so-thi-cay-lua-bang-may-tren-dong-ruong/188084.htm