Nông dân Hà Nội hưởng lợi lớn từ quỹ Hội

Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 500 tỷ đồng, đó là 1 trong những kết quả nổi bật của các cấp Hội ND TP.Hà Nội được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân 2018 do Hội Nông dân TP.Hà Nội tổ chức ngày 10.1. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) Đinh Khắc Đính tới dự và chỉ đạo.

Nhiều kết quả nổi bật

Năm 2018, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) TP.Hà Nội tăng 41,6 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn quỹ đạt trên 554 tỷ đồng. Theo đó, Quỹ HTND TP.Hà Nội đã giải ngân cho 714 dự án, với số tiền trên 260 tỷ đồng cho 15.173 hộ vay vốn phát triển kinh tế.

 Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hà

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thu Hà

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND TP.Hà Nội cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 62.945 hộ nghèo và đối tượng chính sách vay với tổng dư nợ đạt hơn 1.700 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng NNPTNT thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn cho 23.814 thành viên vay với tổng dư nợ đạt gần 1.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2018, Hội ND TP.Hà Nội đã phối hợp tổ chức 20 hội thảo, tọa đàm về “Nâng cao chất lượng xây dựng thương hiệu và giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc xác lập quyền, khai thác quyền sở hữu nhãn hiệu nông sản và làng nghề” với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, hội viên... Cùng với việc hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng 279 mô hình kinh tế tập thể, các cấp Hội ND TP.Hà Nội cũng phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng 5.700 tấn phân bón các loại và hàng trăm tấn giống, thuốc bảo vệ thực vật,...

Đặc biệt, trong năm 2018 các cấp Hội ND TP.Hà Nội vận động hội viên kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ gần 40 tấn nông sản bị ứ đọng như: Củ cải, su hào, bắp cải... cho nông dân các huyện Mê Linh và Phú Xuyên. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững do các cấp Hội phát động ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng. Năm 2018, có 168.760 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 67,7% so với hộ đăng ký)...

5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá và 14 chỉ tiêu

Năm 2019, các cấp Hội ND TP.Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trọng tâm là 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, cán bộ, hội viên TP.Hà Nội sẽ tích cực thi đua lao động sản xuất và triển khai thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội.

Nhân dịp này, T.Ư Hội NDVN đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân; UBND TP.Hà Nội trao tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc 2018 cho Hội ND thành phố và Bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ông Lê Trọng Khuê – Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Năm 2019, Hội ND TP.Hà Nội cũng đề ra 14 chỉ tiêu thi đua trong công tác Hội và phong trào nông dân. Một trong những mục tiêu quan trọng là tăng trưởng Quỹ HTND từ 15 – 20 tỷ đồng; 100% các cấp Hội tổ chức đối thoại giữa chính quyền với nông dân;...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội ND TP.Hà Nội đã đạt được trong năm 2018. Theo Phó Chủ tịch, Hội ND TP.Hà Nội đã nỗ lực thực hiện có kết quả tốt về đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND. Hiện, Hà Nội là địa phương có nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất, số lượng hội viên, nông dân được hưởng lợi nhiều nhất cả nước.

Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính cho rằng, bên cạnh thuận lợi, nông dân Hà Nội đang gặp rất nhiều thách thức do quỹ đất sản xuất hạn chế, nông nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực của tác động đô thị hóa như ô nhiễm môi trường, đất nông nghiệp bị thu hẹp, phân bón, vật tư đầu vào kém chất lượng...

“Với vai trò là chủ thể, các cấp Hội ND TP.Hà Nội cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nông dân để chủ động kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp và Nhà nước. Làm sao để Hội thực sự là chỗ dựa vững chắc của hội viên, nông dân” – Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.

Thu Hà

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/nong-dan-ha-noi-huong-loi-lon-tu-quy-hoi-946885.html