Nông dân Hà Nội 'bỏ chơi tết' để xuống đồng sớm

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngay từ mùng 4 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều gia đình nông dân ở Hà Nội đã tất bật xuống đồng tranh thủ gieo cấy vụ xuân. Nhờ đó, đến nay nhiều diện tích đã hoàn thành gieo cấy sớm 10 ngày so với lịch thời vụ.

Hăng hái gieo cấy, chăm hoa

Với tổng diện tích canh tác vụ xuân lên tới 9.500ha, huyện Sóc Sơn là một trong những địa phương có diện tích sản xuất lớn nhất toàn TP.Hà Nội năm 2019. Những năm qua, nhờ tiến bộ cơ giới hóa, việc sản xuất của bà con nông dân huyện Sóc Sơn đã bớt phần vất vả. Tuy nhiên, với nhiều diện tích canh tác vùng đồi gò, việc gieo cấy lúa hiện vẫn phải thực hiện thủ công.

Cơ giới hóa làm đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. T.T

Cơ giới hóa làm đất tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn. T.T

Theo Sở NNPTNT Hà Nội, các địa phương vẫn cần tích cực vận động bà con xuống đồng, hoàn thành gieo cấy vụ xuân trong thời gian sớm nhất. Đồng thời tiếp tục lấy nước, trữ nước vào hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới dưỡng cho lúa. Sử dụng nguồn nước hiệu quả và tuyệt đối không để xảy ra thiếu nước cho sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Bà Đỗ Thị Lanh ở xã Thanh Xuân cho biết, năm qua, gia đình trồng 3 sào khoai lang, năng suất đạt cao nên rất phấn khởi. “Sau khi thu hoạch hết khoai lang, chúng tôi bắt tay ngay vào lấy nước, làm đất. Để gieo cấy lúa cho kịp thời vụ, gia đình tôi đã phải “kết thúc” tết sớm…”- bà Lanh vui vẻ nói.

Cùng với sự chủ động, tích cực của cán bộ, nhân viên ngành thủy lợi, đến nay, hầu hết những diện tích lúa ở địa bàn Sóc Sơn đều đã có đủ nước, thời tiết ấm áp nên lúa xuân đang phát triển tốt.

Bên cạnh gieo cấy lúa, tại vựa hoa huyện Mê Linh, những vườn hoa cúc, hoa hồng đang được bà con tích cực chăm sóc để phục vụ thị trường dịp rằm tháng Giêng.

Nhanh tay tỉa từng cành cúc đang hé nụ, chị Đỗ Thị Hoàn, xã Đại Thịnh cho biết, năm nào gia đình cũng gieo trồng 3 sào hoa cúc phục vụ nhu cầu của người dân sau Tết Nguyên đán, trọng tâm là cho dịp lễ rằm tháng Giêng và Tết Thanh minh. Cùng với chị Hoàn, hàng trăm nông dân các xã vùng hoa Mê Linh cũng chăm chút cho từng nhánh hoa hồng, nhằm đáp ứng nhu cầu về hoa dự kiến sẽ tăng trong ngày Valentine - lễ tình yêu (14.2), ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3)…

Hoàn thành trước lịch thời vụ

Tại buổi kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm trên địa bàn, lãnh đạo Sở NNPTNT cho biết hiện toàn thành phố đã gieo cấy được 15.402ha lúa xuân và 3.214ha cây rau màu các loại. Với tốc độ như hiện nay, dự kiến, Hà Nội sẽ hoàn thành cấy lúa xuân trong tháng 2.2019, sớm hơn 10 ngày so với lịch thời vụ của ngành nông nghiệp.

Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán, 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội vẫn cắt cử cán bộ, nhân viên, ứng trực 24/24 giờ tổ chức vận hành hàng trăm trạm bơm, lấy nước, tích trữ nước vào hệ thống các công trình nhằm bảo đảm nguồn nước để bà con có thể bắt tay ngay vào sản xuất sau tết.

Cùng thăm đồng với Sở NNPTNT Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh hoan nghênh Hà Nội đã làm tốt công tác tổ chức lấy nước, làm đất, gieo mạ, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2019 phù hợp với điều kiện thực tế.

"Trước mắt, cần lấy đủ nước, làm đất kỹ, tranh thủ thời tiết ấm gieo cấy kịp thời vụ. Sau cấy, cần làm tốt công tác chăm sóc lúa, bón phân cân đối, phòng trừ sâu bệnh, không thể xảy ra thiếu nước tưới dưỡng cho lúa..."- Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, vụ xuân 2019 Hà Nội phấn đấu gieo trồng đạt 119.780ha, trong đó diện tích lúa là 97.870ha, ước tính năng suất 62 tạ/ha, sản lượng 606.794 tấn. Gieo mạ trà xuân muộn, tập trung từ 22.1-1.2.2019 (tiết Đại Hàn 20.1.2019 tức ngày 15.12 âm lịch), 100% che phủ nylon đúng kỹ thuật, mở rộng diện tích mạ khay, cấy máy, làm mạ công nghiệp.

Thời vụ cấy tập trung sau Tết âm lịch chiếm trên 90% diện tích, bắt đầu sau tiết Lập Xuân từ 10.2 đến 5.3. Gieo sạ tập trung từ 20.2-5.3. Không gieo mạ hoặc cấy vào những ngày rét đậm, nhiệt độ không khí dưới 15 độ C. Trong cùng một trà, các giống có thời gian sinh trưởng dài hơn bố trí đầu khung thời vụ, giống có thời gian sinh trưởng ngắn hơn bố trí cuối khung thời vụ.

Thiên Ngân - Trọng Tùng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/nong-dan-ha-noi-bo-choi-tet-de-xuong-dong-som-955015.html