Nông dân giỏi góp sức xây dựng NTM

Năm 2017, xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) có 1.345 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (tăng 10% so với năm 2016); các cá nhân đạt danh hiệu ở các trồng lúa, trồng màu, chăn nuôi…

Thông qua phong trào, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của hội viên, nông dân đã góp phần cùng xã nhà hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, mỗi khi xã sửa chữa đường, làm nhà tình thương, mắc đèn đường thì ông Đỗ Văn Xồm ở ấp Phú Hữu 2 luôn sẵn sàng đóng góp. Khi thấy bà con SX vụ mùa không có điểm tập kết lúa thu hoạch, trong khi xe công nông không được phép chạy ra tỉnh lộ 953, ông đã đổ mang cá đầu tuyến dân cư đường Km9 với hơn 15 triệu đồng để bà con nông dân vận chuyển, tập kết lúa thuận lợi.

Từ những việc làm thiết thực và có ý nghĩa đó, nhiều năm qua, ông Xồm được UBND xã khen thưởng nhiều giấy khen vì có nhiều đóng góp thiết thực cho quê hương. Nhiều năm liền, ông được công nhận danh hiệu nông dân SX kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

Hay nông dân Nguyễn Hồng Kha ở ấp Phú Hữu 1 cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội như sửa cầu, làm đường, vận động phong trào nắm gạo tình thương, xây nhà đại đoàn kết. Trong SX nông nghiệp, ông sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm, tiến bộ KHKT giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Để phong trào nông dân SX kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, Hội Nông dân xã Lê Chánh cần tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng về phong trào gắn với xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, nông dân tại 04 ấp trên địa bàn xã.

HỮU HẬU

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/nong-dan-gioi-gop-suc-xay-dung-ntm-post220686.html