Nông dân Đức Thọ sửa sang lại vườn tược, khôi phục sản xuất

Đợt mưa lũ vừa qua, 500 vườn hộ, vườn mẫu ở xã Bùi La Nhân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị ngập sâu và hư hỏng nặng. Ngay sau khi lũ rút, bà con Nhân dân đang tập trung khôi phục, tổ chức sản xuất trở lại.

Vườn ổi Đài Loan của gia đình chị Phùng Thị Hồng, thôn Hoa Đình, xã Bùi La Nhân đang cho thu hoạch thì bị ngập lụt làm rụng quả, gây thiệt hại khá lớn cho gia đình.

Trước mưa lũ, khu vườn mẫu với gần 100 cây ổi của gia đình chị Phùng Thị Hồng ở thôn Hoa Đình đang cho thu hoạch. Nhưng chỉ sau 1 đêm, nước lũ dâng cao gần 1,5 m.

Khi nước rút, toàn bộ quả trên cây đều bị thối rụng. Nguy hiểm hơn là nhiều cây bị bùn đất bám dày đứng trước nguy cơ bị chết. Hiện chị Hồng đang tập trung khắc phục bằng cách vùn gốc, rửa lá và chống đỡ cho cây.

Người nông dân dùng nước rửa sạch từng chiếc lá để cho cây trồng quang hợp và phát triển trở lại.

Chị Hồng cho biết: “Vườn ổi của gia đình đã thu hoạch mùa thứ tư, nếu không có mưa lũ, mùa này sẽ cho thu nhập cả chục triệu đồng. Nhưng vừa qua, nước lũ làm cây ngập sâu, quả thối rụng gần hết.

Để khôi phục lại, hiện nay chúng tôi đang tập trung bứt bỏ toàn bộ quả hỏng; dùng nước sạch để rửa sạch bùn thâm và lá... Song, để khôi phục vườn cây ăn quả như trước cũng phải mất rất nhiều công sức chăm bón, mùa tới mới mong có thu nhập”.

Vườn mẫu của gia đình ông Hoàn Văn Hiển (thôn Hoa Đình) bắt đầu cho thu hoạch thì bị ngập lũ gây thiệt hại rất lớn.

Không riêng gia đình chị Hồng mà rất nhiều vườn hộ ở xã Bùi La Nhân bị ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó có nhiều vườn trồng rau sạch đang cho thu hoạch.

Vườn rau rộng trên 300 m2 của gia đình ông Hoàng Văn Hiển (thôn Hoa Đình) cũng ngập sâu trong đợt mưa lũ vừa rồi. Trước đó, vườn của gia đình ông thâm canh nhiều giống rau như: đậu cô ve, rau cải, rau mùi. Vườn đang cho thu hoạch, nhưng giờ chỉ còn lại một vùng đất trống, những dãy đậu cô ve thẳng tắp đã chết khô; các loại cây lấy củ dài ngày như: gừng, nghệ thì bùn đất bám dày.

Ông Hoàng Văn Hiển sửa sang lại vườn tược để trồng mới các loại rau màu khác

Ông Hiển cho biết: “Vườn rau của gia đình tôi cho thu nhập quanh năm, nhất là rau vụ đông thường dễ bán mà giá lại cao. Nhưng lũ lụt đã xóa đi tất cả, giờ gia đình đang tập trung nhân lực thu dọn lại vườn, làm đất, gieo trỉa lại các loại rau ngắn ngày để có thêm thu nhập”.

Bà Phạm Thị Minh, thôn Hoa Đình cuốc đất cho nhanh ráo để tiếp tục xuống vụ rau mới

Xã Bùi La Nhân có 1.030 vườn hộ, trong đó 50 vườn mẫu được quy hoạch, đầu tư bài bản. Mỗi vườn nơi đây rộng bình quân từ 300 - 700 m2. Nông dân trong xã xem vụ đông là vụ sản xuất chính, vì vậy vào khoảng tháng 10 hằng năm, các vườn rau ở Bùi La Nhân đã cho thu hoạch.

Ông Đặng Thanh Bình, Trưởng thôn Hoa Đình cho biết: “Chúng tôi đang động viên bà con tiếp tục khôi phục sản xuất, tranh thủ thời tiết thuận lợi đào xới để hong khô đất, sau đó gieo trỉa các loại cây ngắn ngày. Mong muốn lớn nhất của bà con là được hỗ trợ thêm một phần hạt giống để khôi phục sản xuất”.

Các loại rau ngắn ngày như cải, rau mùi được người dân Bùi La Nhân chọn gieo trỉa, khôi phục các vườn hộ sau lũ

Ông Bùi Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: “Đợt mưa lũ vừa qua, xã có 500/1.030 vườn hộ, vườn mẫu bị ngập sâu từ 1 đến 1,5m, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Sau khi nước lũ rút, bùn đất bám dày, nên việc khôi phục sản xuất gặp không ít khó khăn.

Chính quyền xã đang động viên Nhân dân tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đối với các vườn hộ thâm canh rau màu, xã cũng đã tập trung chỉ đạo bà con sớm gieo trồng lại các loại rau, củ, quả ngắn ngày, nhằm ổn định sản xuất”.

Đức Phú

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/nong-dan-duc-tho-sua-sang-lai-vuon-tuoc-khoi-phuc-san-xuat/201494.htm