Nông dân Đông Ngạc cay đắng nhìn hàng nghìn gốc đào chết khô trước Tết

Cả chục nhà vườn tại phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang đối mặt với nguy cơ mất trắng khi hàng nghìn gốc đào chết khô ngay trước thềm Tết nguyên đán.

Khu vực Ruộng Lính, Bờ Chuôm, Đồng Mới thuộc hợp tác xã Đại Thắng (phường Đông Ngạc) là địa bàn người dân canh tác đào cảnh, quất cảnh. Hiện phần lớn số đào trong vườn của các hộ bị héo úa, rụng lá, trơ trọi như củi khô.

Theo kết quả kiểm tra thực tế của UBND phường Đông Ngạc, 34 hộ dân phải chịu thiệt hại, đã có trên 2.000 cây đào cảnh và trên 3.000 cây đào giống bị chết, chưa kể các loại hoa màu khác như rau muống, hoa mười giờ…

Hàng nghìn gốc đào ở Đông Ngạc chỉ còn là "củi khô"

Hàng nghìn gốc đào ở Đông Ngạc chỉ còn là "củi khô"

Nguyên nhân được xác định bắt nguồn từ trận ngập úng sâu gây ra bởi cơn bão số 3 từ tháng 8/2019, công trường xây dựng khu nhà ở xã hội Ecohome 3 (dự án do Công ty CP đầu tư thương mại thủ đô và Công ty CP Xây dựng Bắc 9 triển khai thực hiện) ngay cạnh khu vực canh tác đang thi công, xung quanh làm hàng rào tôn và đổ đất làm đường thi công cao hơn mặt ruộng cũ, lấp toàn bộ hệ thống tiêu nước từ khu Ruộng Lính, Bờ Chuôm, Đồng Mới ra luồng tiêu Đông Ngạc, gây nên úng lụt.

Ông Nguyễn Hữu Bân – Cán bộ địa chính phường Đông Ngạc cho biết: UBND phường Đông Ngạc đã báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm để có biện pháp, kế hoạch hỗ trợ. UBND quận đã yêu cầu Công ty CP đầu tư thương mại thủ đô, Công ty CP Xây dựng Bắc 9 hỗ trợ cho người dân. Cụ thể, hỗ trợ 5.000 đồng/cây đào giống, 35.000 đồng/đào thương phẩm. UBND phường cũng đã hỗ trợ chi trả cho người dân trong đợt thiên tai này.

Gia đình ông Nguyễn Văn Mùi (phường Đông Ngạc) bị thiệt hại hơn 200 cây đào thương phẩm, ông ngậm ngùi cho biết: “Năm nay thời tiết đẹp nên khả năng cao là được mùa, thế mà sau trận này mất trắng”.

Nhiều hộ dân trồng đào như ông Nguyễn Văn Mùi đang cứu vãn những gốc đào còn sống sót

Ngoài những gốc đào đã chết, các hộ dân vẫn cố gắng vớt vát chút vốn từ những cây còn khả năng thu hoạch và số lượng hoa màu ít ỏi. Hàng nghìn gốc đào cảnh bị chết khô, xác xơ báo hiệu một Tết mất mùa thất thu, người dân ở đây chịu hại lớn chưa từng có từ trước đến nay.

Nguyễn Mai - Thu Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nong-dan-dong-ngac-cay-dang-nhin-hang-nghin-goc-dao-chet-kho-truoc-tet-129421.html