Nông dân đã gieo trồng hơn 154.740 chậu hoa kiểng phục vụ thị trường Tết

Đến nay, nông dân ở một số quận, huyện TP Cần Thơ đã xuống giống gieo trồng hơn 154.740 chậu hoa, kiểng các loại và 2ha cúc trồng dưới đất để chuẩn bị phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2020.

Trồng hoa kiểng ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Trồng hoa kiểng ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Hoa kiểng cho mùa Tết được nông dân thành phố trồng khá đa dạng về chủng loại, với nhiều loại hoa, kiểng lá và cả các loại kiểng bonsai. Năm nay, nhiều nông dân chú trọng sản xuất các loại hoa đẹp, có giá bán cao, như: hoa chuông, bách hợp, cúc pha lê, cát tường... Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ, hiện tại nông dân đang tiếp tục gieo trồng thêm nhiều loại hoa kiểng ngắn ngày. Do vậy, số lượng sản phẩm hoa kiểng được nông dân tại thành phố chuẩn bị để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020 còn tiếp tục tăng và dự kiến đạt trên 1,7 triệu chậu các loại.

Để phục vụ nhu cầu thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2020, nông dân thành phố cũng đã xuống giống hơn 685ha rau màu các loại, trong đó hiện có hơn 160ha dưa hấu.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nong-dan-da-gieo-trong-hon-154-740-chau-hoa-kieng-phuc-vu-thi-truong-tet-a115411.html