Nông dân chuẩn bị đào tiên hồ lô bán Tết

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm nay nhà vườn Võ Hồng Quốc, ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành – Hậu Giang sẽ lần đầu tiên cung cấp cho thị trường khoảng 200 cặp đào tiên...

Ông Quốc giới thiệu 3 loại sản phẩm đào tiên hồ lô để cung cấp thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 năm nay nhà vườn Võ Hồng Quốc, ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành – Hậu Giang sẽ lần đầu tiên cung cấp cho thị trường khoảng 200 cặp đào tiên với nhiều kiểu dáng như đào tiên hồ lô, đào tiên Tài Lộc và đào tiên hình bản đồ Việt Nam, giá mỗi cặp từ 600.000 – 1.000.000 đồng (bình quân mỗi trái nặng từ 1,2-1,5 kg).

Ông Quốc cho biết, đào tiên là cây dễ trồng, thích nghi các vùng đất ở ĐBSCL, trồng 3-4 năm bắt đầu cho trái bói.

Để tạo hình đào tiên hồ lô trước hết chọn những trái bóng đẹp, tròn cho vào khuôn. Thông thường mất 5-6 tháng trái tạo hình hồ lô hoàn chỉnh có thể cho thu hoạch.

Hiện tại vườn đào tiên của ông trong giai đoạn tạo hình ở tháng thứ 3, dự kiến thu hoạch vào ngày 20 tháng Chạp. Với 100 cây đào tiên nói trên sau khi trừ hết chi phí dự kiến lãi khoảng 120 triệu đồng.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nong-dan-chuan-bi-dao-tien-ho-lo-ban-tet-post177352.html