Nông Cống (Thanh Hóa): Dân đổ đá, dựng rào chắn… cản xe tải

Thời gian qua, tuyến đường liên xã đi qua 3 thôn: Ngọc Chẩm, Vạn Thành, Mỹ Quang, xã Thăng Long, Nông Cống (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng. Cho rằng nguyên nhân xuống cấp tuyến đường trên là do xe quá tải, người dân nơi đây đã đổ đá, dựng rào chắn… phản đối

Theo phản ánh của người dân 3 thôn gồm: Ngọc Chẩm, Vạn Thành, Mỹ Quang, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, cách đây hơn một tháng, người dân đã dựng rào chắn ngăn xe tải nặng phá nát đường liên xã.

Để ngăn cản xe tải phá nát đường, người dân đã đổ đá không cho xe qua (Ảnh Thanh Tùng)

Để ngăn cản xe tải phá nát đường, người dân đã đổ đá không cho xe qua (Ảnh Thanh Tùng)

Sau cuộc họp giữa chính quyền với đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn và người dân 3 thôn, đã thống nhất phương án sửa đường, làm bằng bê tông, nhưng đến nay đã một tháng trôi qua, người dân chưa thấy làm đường như đã hứa nên tiếp tục đổ đá, dựng rào chắn không cho xe tải đi qua.

Một người dân bức xúc cho biết: “Chính quyền xã và doanh nghiệp đã hứa với dân là sẽ làm mới tuyến đường này bằng việc đổ bê tông. Vậy mà đã một tháng trôi qua không thấy động tĩnh gì cả, xe tải thì chạy suốt ngày, dân chúng tôi làm sao chịu nổi. Nói xong để đấy là sao? lần này không làm là không xong với chúng tôi đâu”.

Trao đổi với PV, Ông Lê Viết Thân, Chủ tịch UBND xã Thăng Long cho biết: “Đúng là có sự việc người dân tiếp tục phản đối. Nhưng phía chính quyền địa phương cũng đang rơi vào thế khó. Biện pháp trước mắt thì chúng tôi đang vận động người dân không được làm như vậy, vì làm như thế là vi phạm pháp luật. Trong cuộc họp bàn trước đó, được sự tham mưu chỉ đạo của huyện thì chúng tôi đã thống nhất phương án làm lại đường bằng bê tông mới. Và các doanh nghiệp trên địa bàn phải có trách nhiệm tham gia đóng góp. Cụ thể, Công ty Mía đường Nông Cống góp 35%; Công ty Xăng dầu - Dầu khí Thanh Hóa góp 25%; Doanh nghiệp tư nhân Phạm Văn Chung góp 10% và chính quyền các cấp hỗ trợ 30% (tổng vốn đầu tư)”.

“Hiện chúng tôi đang lập phương án thiết kế thi công, dự tính chi phí xây dựng khoảng 14 tỷ đồng, với tổng chiều dài 2,7km. Yêu cầu các công ty có trách nhiệm nộp tiền về huyện để việc thi công sớm được triển khai. Trước tình hình mấy ngày qua, chúng tôi đang giao từng thôn vận động người dân tháo dỡ đất đá trên đường. Nếu trường hợp không vận động được thì chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh hoặc báo cáo huyện để cùng giải quyết. Chúng tôi đang thúc giục các công ty sớm đóng góp để có kinh phí triển khai càng sớm càng tốt. Cố gắng trong quý 4 này sẽ thi công tu sửa tuyến đường”. - Ông Thân cho biết thêm.

Tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng cần sớm được nâng cấp

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường liên xã này có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng, nhiều ổ voi, hố sâu đọng lại thành vũng nước lớn suốt nhiều ngày, khiến giao thông qua lại gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông là rất lớn.

Để người dân 3 thôn Ngọc Chẩm, Vạn Thành, Mỹ Quang, xã Thăng Long yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, UBND huyện Nông Cống sớm có phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường nói trên.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nong-cong-thanh-hoa-dan-do-da-dung-rao-chan-can-xe-tai-pha-duong-d66488.html