'Nóng' chuyện thuế đất mới, ô nhiễm môi trường, dự án treo

Đây là đa số ý kiến phát biểu của cử tri (CT) đề đạt với đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc ở các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và H. Hòa Vang ngày 23-4. Cầu thị lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân liên quan đến nhiều lĩnh vực, các ĐBQH cam kết sẽ tổng hợp những phản ánh và báo cáo tại các cuộc thảo luận của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 và tháng 6 tới...

ĐBQH Nguyễn Thanh Quang tiếp xúc với cử tri Q. Liên Chiểu.

ĐBQH Nguyễn Thanh Quang tiếp xúc với cử tri Q. Liên Chiểu.

* Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ngày 23-4 tại Q. Liên Chiểu và H. Hòa Vang có các đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Ngô Thị Kim Yến và Nguyễn Thị Kim Thúy; đồng chí Nguyễn Bá Sơn và Võ Thị Như Hoa tiếp xúc tại Q. Thanh Khê và Cẩm Lệ. Tại các buổi tiếp xúc, có tổng cộng gần 60 ý kiến cử tri đề đạt với ĐBQH, trong đó nhiều nhất là Q. Liên Chiểu 20 ý kiến, còn lại là Thanh Khê và Hòa Vang và Cẩm Lệ. Ngoài phần đa ý kiến đề cập đến vấn đề thu thuế đất mới, ô nhiễm môi trường, dự án treo, nhiều ý kiến đề cập đến những bất cập liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT, tiêu cực trong thi cử; quyền lợi của người dân trong công tác đền bù giải tỏa, tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em; công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch đội ngũ cán bộ; xử lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo vi phạm; vướng mắc trong cấp GCNQSDĐ...

Đau đầu vì thuế đất mới

Câu chuyện CT quan tâm nhất với khoảng 50% câu hỏi đề xuất với ĐBQH tại các buổi tiếp xúc là việc áp dụng thuế đất mới đối với hộ nợ đất tái định cư. CT Nguyễn Thị Tám, P.Hòa Minh, Q. Liên Chiểu nêu thực tế: trước đây nhà nước giải tỏa, bố trí đất tái định cư, bà phải nợ nhà nước 75 triệu đồng. Mới đây, khi hay thông tin phải trả tiền sử dụng đất theo thuế mới, bà tá hỏa khi nhận thông tin số tiền bà phải nộp lên đến hơn 1,1 tỷ đồng. “Gia đình khó khăn, làm chỉ đủ ăn, nếu phải nộp số tiền lớn đến vậy chỉ có nước bán nhà. Chúng tôi mong các ĐBQH, các cấp chính quyền quan tâm, có những đề đạt với Chính phủ, Nhà nước hỗ trợ nhân dân, cụ thể là đồng ý cho nộp mức thuế cũ trước đây, chứ thu theo mức thuế mới, nhân dân kham sao cho nổi”– bà Tám đề đạt.

CT Nguyễn Thị Thư và hơn 10 người khác tại Q. Liên Chiểu cũng bày tỏ tâm tư: trước đây, hầu hết người dân được ghi nợ tiền sử dụng đất, nếu nay phải nộp theo thuế đất mới sẽ phải nộp khoản tiền trên dưới 1 tỷ đồng. “Chúng tôi đều có hoàn cảnh khó khăn, làm ăn buôn bán nhỏ. Mong nhà nước quan tâm hỗ trợ, nếu áp dụng mức thuế mới, chúng tôi trả nợ mấy đời mới hết”–một CT bày tỏ. Tại Q. Thanh Khê, CT Phạm Văn Năm, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban VTMT P.Thanh Khê Tây cho rằng, quyết định điều chỉnh giá đất mới quá đột ngột nên người dân trở tay không kịp, liệu có hợp lý không? Theo ông Năm, nếu theo giá đất cũ, gia đình ông phải đóng tiền sử dụng đất khoảng 107 triệu đồng, nhưng theo giá mới phải đóng hơn 800 triệu đồng. “Đây là số tiền quá lớn, gia đình chúng tôi không sao chịu nổi”- ông Năm đề nghị Đoàn ĐBQH TP có tiếng nói để tháo gỡ cho người dân...

Trả lời ý kiến của CT toàn TP, khi tham gia buổi tiếp xúc tại địa bàn Liên Chiểu, ông Nguyễn Quang Vinh-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay: trước đây, Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa 5 năm. Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Xung quanh đề đạt nguyện vọng của nhân dân, ông Vinh cho biết, TP cũng đã có một số văn bản liên quan đến chính sách thu nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp tái định cư tại Đà Nẵng gửi Bộ tài chính, song, quyết định cuối cùng vẫn phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Trong lúc những trường hợp nợ tiền đất đã quá 5 năm đang xin ý kiến từ các cấp, với những hộ đang nợ tiền đất chưa hết hạn 5 năm, mong bà con trả nợ kịp thời, đúng hạn để tránh những phát sinh” – ông Vinh khuyến nghị.

Cử tri Q. Thanh Khê đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cần quan tâm khắc phục ô nhiễm, dự án treo

Một nỗi lo không chỉ CT của Q. Liên Chiểu đang gánh trên vai hàng chục năm qua mà nhân dân cả TP đều rất quan tâm là tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn. CT Trần Văn Thanh, phường Hòa Hiệp Nam và nhiều cử tri khác có chung ý kiến: khu vực bãi rác ô nhiễm kéo dài quá nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống người dân xung quanh khu vực. TP cũng hứa nhiều lần nhưng chưa giải quyết rốt ráo, dẫn đến chuyện người dân bức xúc, chặn xe chở rác. “Các ngành, các cấp chính quyền cần có giải pháp, phương án hữu hiệu nhất để kết thúc câu chuyện ô nhiễm ở khu vực bãi rác, không thể kéo dài thêm mãi, nhân dân rất khốn khổ”–ông Thanh nói. Liên quan đến ô nhiễm môi trường, nhiều cử tri các địa phương cho rằng, cần có những chế tài đối với hoạt động của xe hút hầm cầu tự chế, bởi xe này hoạt động trên phố, khu dân cư, gây mùi hôi thối chứ không như xe hút hầm cầu chuyên dụng của ngành tài nguyên môi trường. Nhiều CT tại Liên Chiểu, Cẩm Lệ và H. Hòa Vang cũng cho rằng, chuyện xe tải ben, xe chở đất đá tại các tuyến đường chính đang gây ra nỗi ám ảnh cho người dân như tuyến QL 14B, Hoàng Văn Thái, đường tránh Nam Hải Vân... Ngoài việc đất đá rơi vãi khi vận chuyển, việc di chuyển của các loại xe này với vận tốc lớn nên cuốn bụi mù mịt, dễ dẫn đến TNGT.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều CT phản ánh tình trạng quy hoạch treo tại các dự án, trong đó nổi bật là tại Q.Liên Chiểu, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, phát sinh nhiều hệ lụy, trong đó có dự án kéo dài cả 15, 20 năm. CT nêu dẫn chứng điển hình là dự án ga đường sắt quy hoạch treo quá lâu, không chỉ gây khó khăn cho địa phương mà còn dẫn đến các hệ lụy khác như xây dựng trái phép, không phép. “Ở khu vực quy hoạch dự án, một điều rất vô lý là nguồn gốc đất của dân đã tồn tại từ bao đời nay nhưng do quy hoạch treo nên không làm sổ đỏ được. Xây nhà chính quyền cũng không cho. Vậy dân phải chờ đến khi nào? Mong TP quan tâm, cần có biện pháp tháo gỡ sớm để nhân dân ổn định cuộc sống”–ông Trần Văn Thanh, đại diện CT Liên Chiểu bày tỏ... Cầu thị lắng nghe tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND các quận, huyện đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến các lĩnh vực nằm trong tầm quản lý của địa phương một cách thấu tình, hợp lý. Riêng câu chuyện ô nhiễm tại bãi rác, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, bên cạnh giải pháp xử lý mùi hôi thường xuyên của ngành, hiện TP cũng đã và đang thực hiện việc chuyển đổi xây dựng trung tâm liên hợp xử lý chất thải rắn tại bãi rác này để khắc phục ô nhiễm.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc tại các quận, huyện, đại diện đoàn ĐBQH ghi nhận, đánh giá cao sự sự thẳng thắn của người dân khi trực tiếp tham gia phản ánh những vướng mắc, bất cập trên tất cả các lĩnh vực tại địa phương mình, đồng thời cho rằng, hầu hết kiến nghị đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng mà người dân đang đối mặt. “Chúng tôi sẽ ghi nhận toàn bộ ý kiến của CT. Ngoài những nội dung các ngành, địa phương đã trao đổi lại tại buổi tiếp xúc, những vấn đề nổi cộm ngoài quyền hạn xử lý tại địa phương, ĐBQH sẽ tổng hợp để phát biểu tại các cuộc thảo luận của kỳ họp Quốc hội sắp tới và có ý kiến trao đổi lại với cử tri tại các đợt tiếp xúc tiếp theo” – đại diện đoàn ĐBQH Nguyễn Thanh Quang nói.

C.Hạnh-P.Kiếm- V.Hậu-D.Nga

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_205329_-nong-chuyen-thue-dat-moi-o-nhiem-moi-truong-du-an.aspx