Nóng: Cháy chợ ở Long An, tiểu thương cay đắng mất Tết

Bao nhiêu vốn liếng tích cóp của các hộ kinh doanh hàng tết tại chợ Lộc Giang đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo tin mới nhất từ báo Thanh Niên, tối 31/12, Công an xã Lộc Giang, H.Đức Hòa (Long An) cho biết đám cháy lớn tại chợ Lộc Giang đã được dập tắt, người dân vẫn còn hoang mang, lo lắng khi hàng hóa chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán đã bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng địa phương đang tích cực giúp đỡ người dân dọn dẹp hiện trường.

Hiện trường vụ cháy tại chợ Lộc Giang

Trước đó, khoảng 17h cùng ngày, trong lúc nhiều tiểu thương đang nhập hàng hóa thì bất ngờ gian hàng của bà Nguyễn Thị Gái xuất hiện khói đen.

Đám cháy bùng phát ở sạp đồ gia dụng rồi nhanh chóng lan rộng sang các gian hàng bên cạnh. Nhiều hàng hóa chuẩn bị bán trong dịp Tết Nguyên đán bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân xung quanh chợ cùng tiểu thương cố gắng dùng nước và cát để dập lửa.

Tuy nhiên, do gặp gió lớn, các gian hàng hầu hết là mặt hàng dễ cháy nên đám cháy đã không được kiểm soát bùng phát ra nhiều điểm xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm nguyên nhân của vụ cháy. Được biết, thiệt hại của lần cháy chợ này tương đối nghiêm trọng đặc biệt các sạp trong khu nhà lồng có giá trị rất lớn, ước tính thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng.

Càng về những ngày giáp Tết, công tác đảm bảo an toàn chống cháy nổ cần được đẩy mạnh để giảm thiểu các vụ tai nạn.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã đăng tải, vào khoảng 13h ngày 9/12, một số người dân sống gần kho hàng trên đường Thái Phiên, phường Vinh Tân, TP.Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hiện khói lửa bao trùm kho chứa hàng tại đây.

Người dân nhanh chóng dùng các phương tiện tại chỗ cứu hỏa đồng thời báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Nhiều tiểu thương lao vào bên trong kho hàng để cứu tài sản, hàng hóa.

Diện tích kho hàng này rộng khoảng 2.000 m2, ước tính thiệt hại rất lớn.

Theo đó, một phần nhà kho bị đổ sập hoàn toàn sau vụ cháy. Nhiều kiốt của tiểu thương chứa hàng hóa như quần áo, chăn đệm, đồ nhựa, hàng tạp hóa… bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lúc xảy ra vụ cháy, trong kho đang chứa lượng lớn bánh kẹo và hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Lực lượng CSGT, trật tự, dân quân cũng được huy động đến hiện trường giúp tiểu thương đưa hàng hóa ra khỏi đám cháy. Phía trong những kho hàng này hầu hết là vật liệu dễ cháy nên việc khống chế đám cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện bộ Công an phối hợp với Công an Nghệ An vào cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy kho hàng ở chợ Vinh.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nong-chay-cho-o-long-an-tieu-thuong-cay-dang-mat-tet-a416819.html