Nóng: Cái kết gây sốc cho cuộc xâm nhập bí mật của Mỹ vào căn cứ Nga ở Syria

Căn cứ Nga không phải là nơi muốn đến là đến hay muốn đi là đi. Vụ đụng độ mới nhất của Mỹ và Nga đã có cái kết gây sốc.

Hai chiếc F-35 của Mỹ bị máy bay chiến đấu Nga đánh chặn gần căn cứ không quân Khmeimim.

Hai máy báy chiến đấu F-35 của Mỹ đã cố gắng bay vào không phận Syria và tiếp cận căn cứ quân sự của Nga ở Cộng hòa Ả Rập Syria. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Nga tại căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Nga ở Tartus (Syria) đã phát hiện.

Tiêm kích F-35 của Mỹ tự tin vào khả năng tàng hình siêu việt của mình, nhưng nó đã bị Nga phát hiện nhanh chóng. Ngay sau khi lộ hình, một chiếc Su-30SM của Nga đã được điều động để đánh chặn.

Su-30SM vừa có màn đánh chặn F-35 khiến phi công Mỹ lo sợ.

Su-30SM vừa có màn đánh chặn F-35 khiến phi công Mỹ lo sợ.

Theo thông tin mà hãng thông tấn AVP có được, máy bay chiến đấu của Nga đã ẩn mình bằng cách kích hoạt khả năng đối phó điện tử và tiếp cận 2 chiếc F-35 của Mỹ mà không bị phát hiện. Sự xuất hiện của chiếc Su-30SM là hoàn toàn bất ngờ đối với các phi công của Mỹ. Bất chấp ưu thế hơn hẳn về quân số, 2 tiêm kích F-35 đã buộc phải quay đầu ngay lập tực và rời khỏi khu vực biên giới của Syria.

“Các phi công F-35 đã hoảng sợ và nhận ra thất bại của mình. Họ không suy nghĩ lâu và muốn rời khỏi khu vực nguy hiểm”, thông tin từ một tài liệu được công bố trên ấn phẩm Baijiahao.

Tính đến thời điểm này, đây là sự cố thứ 2 liên quan đến máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đánh chặn F-35 của Mỹ.

Xe tuần tra Nga chặn đứng xe bọc thép Mỹ cách đây vài hôm.

Thời gian gần đây, Nga và Mỹ thường xuyên trạm trán ở Syria. Trong mỗi hành động vi phạm của Mỹ, Nga đều phản ứng rất quyết liệt, từ đó truyền thông điệp rõ ràng đến Washington.

Cách đây vài ngày, 2 đoàn xe tuần tra của Mỹ và Nga đã có cuộc đụng độ căng thẳng. Hành động tự ý di chuyển của lực lượng Mỹ đã bị quân cảnh Nga chặn đứng và đây cũng là lần thứ 2 trong khoảng 30 ngày trở lại đây lực lượng 2 bên đụng độ trên đường cao tốc của Syria.

Việc di chuyển không thông báo được coi là hành động gây căng thẳng của Mỹ trong quan hệ với Nga ở Syria. Bằng sự quyết liệt của mình, Nga cũng đã có thông điệp đáp trả.

Mới đây, một bức ảnh được công bố cho thấy, lực lượng tuần tra Nga đã tiến gần một cơ sở quân sự của Mỹ ở phía đông nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Hình ảnh công bố cho thấy, "Báo thép" BTR-82A của Nga đã nhắm súng vào sở chỉ huy và xe bọc thép Mỹ.

Theo hãng thông tấn AVP, hành động áp sát này chứng tỏ ưu thế của Nga và nó cũng là cách truyền đi thông điệp “mọi hành động khiêu khích đều sẽ bị dập tắt”.

Bức ảnh cho thấy, căn cứ và xe bọc thép Mỹ trong tầm bắn của "Báo thép" BTR-82A.

Trong bức ảnh được công khai trên cộng đồng Telegram, chúng ta có thể thấy rõ, khẩu súng của xe bọc thép BTR-82A đang nhắm thẳng vào căn cứ quân sự Mỹ. Đến hiện tại, vẫn chưa rõ bức ảnh này được chụp ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Nhưng, trước khi bức ảnh này được công bố, đoàn xe quân sự của Nga đã chặn đứng đoàn xe của Mỹ.

"Báo thép" BTR-82A khiến nhiều kẻ thù khiếp sợ trên chiến trường. (Nguồn ARMIES POWER)

Cũng cần lưu ý rằng kể từ đầu năm đến nay, Nga đã tăng cường đáng kể sự hiện diện trên các vùng lãnh thổ của Syria. Và theo quan điểm của Washington, một số khu vực mà lực lượng Nga tăng cường hiện diện vốn do quân Mỹ kiểm soát. Nguồn tin của AVP cho biết, các thiết bị quân sự và thậm chí là cả máy bay quân sự của Nga cũng đã xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn ở những khu vực này.

HÒA AN (Theo AVP)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cai-ket-gay-soc-cho-cuoc-xam-nhap-bi-mat-cua-my-vao-can-cu-nga-o-syria-a517656.html