Nóng bỏng Syria

Syria một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý, khi nhiều tin tức cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể sẽ tấn công vào nước này.

Tại buổi họp báo ngày 30-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, nhóm tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu hiện đang có trong tay khoảng 70 xe vận tải quân sự triển khai tới Trung Đông. Lực lượng này sở hữu lượng vũ khí "khủng", trong đó có khoảng 380 tên lửa hành trình.

Sẵn sàng trong 24 giờ?

"Họ (Mỹ và đồng minh) có thể sẵn sàng tên lửa cho một cuộc tấn công Syria chỉ trong 24 giờ. Lực lượng tấn công của Mỹ, Pháp và Anh hiện bao gồm các máy bay chiến đấu chiến lược và chiến thuật tại các căn cứ ở Jordan, Kuwait và Crete", bà Zakharova nói.

Theo báo RT, 2 tàu khu trục Karni và Ross của Hải quân Mỹ, mang theo 28 tên lửa hành trình Tomahawk cũng đã tiến sát tới vùng biển ngoài khơi Syria. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của Nga về việc Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự quanh Syria.

Bà Zakharova nói, sau khi giới truyền thông cho đăng tải nhiều thông tin về động thái gia tăng lực lượng của Mỹ trong khu vực, một trong các tàu chiến của nước này, USS The Sullivans, đã rời khỏi Vịnh Ba Tư.

Nhà chức trách Nga đã nhiều lần cảnh báo, liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể đang chuẩn bị tái không kích Syria, với cái cớ các lực lượng Chính phủ Syria đang sở hữu vũ khí hóa học. Theo Moskva, các tay súng nổi dậy ở Syria, được liên quân hậu thuẫn đang lên kế hoạch dàn dựng một vụ tấn công hóa học vào dân thường ở tỉnh Idlib nhằm đổ tội cho Damacus.

Lên sẵn danh sách mục tiêu?

Hãng CNN trích dẫn nguồn tin từ Washington cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng “phản ứng bất cứ lúc nào” nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh tiến hành cuộc tấn công chống lại Chính phủ Syria. Dù nguồn tin nhấn mạnh Washington “vẫn chưa đưa ra quyết định gì”, nhưng các chuyên gia tình báo Mỹ đã lên sẵn danh sách các mục tiêu được miêu tả là “cơ sở vũ khí hóa học” tại Syria.

Thông tin trên được công bố trong bối cảnh Lầu Năm Góc kịch liệt phủ nhận tất cả các tuyên bố của Nga về việc “lực lượng khủng bố đang dàn dựng một cuộc tấn công hóa học ở Idlib (Syria)”. Quân đội Mỹ cáo buộc Moskva “tung ra những phát biểu sai sự thật” khi cho rằng Mỹ sẽ tận dụng cuộc tấn công hóa học giả mạo để lấy cớ tấn công Damascus.

“Thời gian gần đây, Moskva đã tiến hành chiến dịch làm hạ uy tín của Mỹ và các đồng minh. Cụ thể, Moskva gợi ý rằng các tổ chức nhân đạo tại Syria đang lên kế hoạch tấn công vũ khí hóa học để Mỹ lấy lý do không kích chống lại chế độ ông Assad. Điều này thật ngớ ngẩn”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Tư lệnh Sean Robertson nói hôm 31-8.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết số hóa chất sử dụng trong vụ tấn công giả mạo đã được chuyển giao cho lực lượng khủng bố tại Syria với sự hỗ trợ của nhóm Mũ Trắng. Nguồn tin của CNN bày tỏ sự quan ngại khi cho rằng lực lượng Nga tại Trung Đông có thể đang chuẩn bị “bắn hạ các tên lửa Mỹ” để ngăn cản cuộc tấn công của Washington nhằm vào Damascus.

Bắt đầu từ ngày 1-9, quân đội Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận kéo dài khoảng một tuần tại Địa Trung Hải, với sự tham gia của 25 tàu chiến và máy bay ném bom chiến lược. Cuộc tập trận được Nga gọi là “các biện pháp an toàn bổ sung” trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Idlib.

Chính phủ Nga cam kết sẽ bảo vệ Syria trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tờ The Independent của Anh đưa tin, Nga đã điều hàng chục tàu chiến cắm chốt ở ngoài khơi quốc gia Trung Đông này. Trong khi đó, truyền thông Nga xác nhận, ít nhất 2 tàu ngầm và 10 tàu chiến của nước này đang được triển khai tới khu vực.

Nếu có một cuộc tấn công của liên quân do Mỹ xảy ra, người ta lo ngại sẽ có sự đối đầu giữa hai siêu cường quân sự Mỹ-Nga. Khi đó, không ai có thể đoán trước được hậu quả.

Nam Tiên

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/nong-bong-syria-509346/