Nóng bỏng quan hệ Nga-Ukraine

Ngày 1-11, cơ quan báo chí Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa ký ban hành nghị định, thực hiện chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc 'sử dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến các hành động thiếu thân thiện của Ukraine đối với công dân và tổ chức pháp lý của Nga'.

Cục sắt ném đi, cục chì ném lại

Thông báo nói rõ: “Nghị định vừa được ký đưa ra các biện pháp kinh tế đặc biệt liên quan đến các cá nhân và tổ chức pháp lý của Ukraine, cho phép phong tỏa các nguồn quỹ không sử dụng tiền mặt, một số tài sản và chứng khoán của Ukraine tại Nga cũng như cấm chuyển quỹ ra khỏi Nga”.

Biện pháp này, để đáp trả với các vòng trừng phạt trước đó của Kiev vào Nga. Phản ứng này sẽ ảnh hưởng tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov và Chủ tịch Hạ viện Ukraine (Verkhovna Rada) Andrei Parubiya. Cũng theo nghị định, còn có 322 cá nhân và 68 doanh nghiệp nằm trong "danh sách đen" bao gồm con trai Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cựu Thủ tướng UKraine Yulia Tymoshenko.

Nội các của Nga có quyền thu hồi các biện pháp trừng phạt này nếu Ukraine hủy bỏ các hạn chế kinh tế đối với các cá nhân và tổ chức Nga, theo cơ quan báo chí Chính phủ Nga.

Thủ tướng Dmitry Medvedev cũng đã chỉ thị Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Phát triển Kinh tế ngăn chặn bất kỳ tác động tiêu cực nào của việc thực thi các biện pháp trừng phạt này đối với các công ty Nga.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

"Bộ Công Thương Liên bang Nga và Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga nên đảm bảo sự cân bằng của thị trường hàng hóa và ngăn chặn các tác động tiêu cực của các biện pháp kinh tế đặc biệt ... đối với hoạt động của các thực thể Nga", theo nội dung nghị định được Quốc hội Nga đưa ra ngày 1-11.

Chính phủ cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính Nga sửa đổi danh sách các cá nhân và tổ chức Ukraine bị nhắm mục tiêu trong lần trừng phạt này. Vào tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã ký một sắc lệnh về việc thực hiện các biện pháp kinh tế đặc biệt nhằm vào các cá nhân và tổ chức Ukraine - động thái đáp trả đối với các hành động được cho là không thân thiện của Kiev đối với công dân Nga.

Chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt"

Năm 2017, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ban hành một quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine về việc mở rộng danh sách các cá nhân và pháp nhân Nga bị nước này trừng phạt, bao gồm các ngân hàng và các công ty CNTT Nga; đồng thời kéo dài thời gian trừng phạt.

Ngày 1-11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nhấn mạnh rằng Moskva nên rút quân đội và vũ khí khỏi lãnh thổ Ukraine thay vì đe dọa.

Phát biểu trước báo giới tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Poroshenko nói: “Tại Ukraine, nằm trong danh sách này là một kiểu phần thưởng nhà nước, ít nhất đó là cách nước này được nhìn nhận”. Ngoài ra trong cuộc gặp này, Tổng thống Poroshenko đã tái khẳng định cam kết của Kiev đối với thỏa thuận Minsk.

Nam Tiên

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/nong-bong-quan-he-nga-ukraine-518634/