Nóng bỏng cuộc chiến chống ma túy ở Quảng Nam

Theo thống kê, toàn tỉnh Quảng Nam hiện có 147/247 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy; gần 1.800 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Trước thực trạng đó, nhằm giảm thiểu những hệ lụy cho xã hội do ma túy gây ra, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm mua bán trái phép chất ma túy.

Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Sáng và Nguyễn Văn Linh (cùng trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua thời gian theo dõi, mật phục, Công an huyện Duy Xuyên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Sáng đang giao dịch bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện.

Khám xét nhà của Sáng, lực lượng Công an thu giữ 15 gói ni lông chứa chất ma túy đá với tổng trọng lượng 9,41g, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ và nhiều tang vật khác có liên quan. Sau khi Sáng bị bắt, Nguyễn Văn Linh đã đến cơ quan Công an đầu thú. Linh là đối tượng chân rết của Sáng, được giao nhiệm vụ đi giao “hàng” cho các con nghiện.

2 đối tượng Sáng và Linh tại cơ quan Công an.

Đó chỉ là một trong rất nhiều vụ mua bán trái phép chất ma túy diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà lực lượng Công an đã phát hiện, khám phá thành công.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố 100 vụ án ma túy với 138 bị can. Đặc biệt, vào đầu năm 2018, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng 703,2g và 190 viên ma túy tổng hợp.

Đây là số ma túy thu được lớn nhất từ trước đến nay trong 1 vụ án tại tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, xử lý hành chính hàng trăm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử phạt hàng tỷ đồng.

Bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Quảng Nam, ở những địa bàn biên giới, biển đảo, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành) cũng đã phát hiện, khởi tố hàng chục vụ mua bán trái phép chất ma túy với hàng chục đối tượng tham gia.

Điển hình là vào tối 25-6, tại chợ An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa Đại bắt quả tang đối tượng Hứa Thị Hoàng Phi (24 tuổi, trú xã Cẩm Hà, Hội An) đang tàng trữ 5 viên ma túy tổng hợp.

Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận đang ngồi đợi người mua đến để giao số ma túy trên.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phi, lực lượng chức năng phát hiện thêm 400 viên nén ma túy tổng hợp, trong đó có 150 viên màu xanh và 250 viên màu hồng. Hiện vụ việc này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hứa Thị Hoàng Phi và một số ma túy tổng hợp tang vật.

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng kiên quyết, thường xuyên tổ chức đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy.

Trong đó tập trung đấu tranh bóc gỡ, triệt xóa các đường dây, tụ điểm ma túy, kịp thời phát hiện, bắt giữ, khởi tố, điều tra, truy tố xét xử nghiêm minh các đối tượng tội phạm ma túy theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng, lực lượng chuyên trách phải nắm chắc tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy để chủ động biện pháp phòng, chống, đấu tranh triệt phá có hiệu quả.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/dau-tranh-voi-toi-pham-ma-tuy-tu-bien-gioi-xuong-dong-bang-499185/