NÓNG! Biểu tình Mỹ: 1.600 binh sĩ tới khu vực thủ đô, ông Biden cam kết hàn gắn 'vết thương chủng tộc'

TGVM. Ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, đã điều động khoảng 1.600 lính lục quân tới khu vực xung quanh thủ đô Washington D.C, sẵn sàng hành động.

Người biểu tình tập trung trước khu vực Nhà Trắng. (Nguồn: News Break)

Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Rath Hoffman nhấn mạnh: "Lực lượng thường trực đang sẵn sàng tại các căn cứ quân sự ở Khu vực Thủ đô Quốc gia, nhưng không phải tại Washington D.C".

Ông Hoffman nói thêm, các binh sĩ đang trong "tình trạng báo động cao", song "không tham gia hỗ trợ bảo vệ cho các chiến dịch của chính quyền dân sự".

Động thái diễn ra sau khi xảy ra các cuộc biểu tình bạo lực nhiều đêm liền ở thành phố này nhằm phản đối việc cảnh sát ra tay quá mức dẫn đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, ở thành phố Minneapolis hồi tuần trước.

Trong khi đó, cùng ngày, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ, tuyên bố, sẽ cố gắng hàn gắn vết thương chủng tộc tại Mỹ, đồng lời lên án phản ứng của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các cuộc biểu tình nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc cũng như hành vi sai trái của cảnh sát.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau nhiều tuần, ông Biden cho biết: “Đất nước đang cần một sự lãnh đạo mà có thể đoàn kết tất cả chúng ta”, đồng thời nhấn mạnh cái chết của George Floyd là một lời kêu gọi thức tỉnh cho toàn nước Mỹ và buộc phải giải quyết điều “ô nhục về phân biệt chủng tộc”.

Ngoài ra, cựu Phó Tổng thống Mỹ cũng đặc biệt chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Trump tới một nhà thờ lịch sử gần Nhà Trắng, nơi trước đó các lực lượng thực thi pháp luật đã giải tán một đám đông bằng ống khói và lựu đạn.

Phản ứng trước bài phát biểu của ông Biden, Cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, bà Katrina Pierson cho rằng, đây là “sự toan tính chính trị thô bỉ và sử dụng tình trạng bất ổn của Mỹ làm một lợi thế cho việc tranh cử”.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng, bạo lực đang xảy ra tại các cuộc biểu tình là “các hành động khủng bố trong nước”, đồng thời đe dọa sử dụng lực lượng quân đội để đảm bảo an ninh cho các thành phố của Mỹ.

Tính tới nay, theo thông tin, có ít nhất 5 cảnh sát đã bị bắn và bị thương trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn này.

(theo Reuters)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nong-bieu-tinh-my-1600-binh-si-toi-khu-vuc-thu-do-ong-biden-cam-ket-han-gan-vet-thuong-chung-toc-116793.html