Nồng ấm Pra-ha

Tạm biệt thủ đô Bu-ca-rét xinh đẹp của Ru-ma-ni, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam hạ cánh xuống Thủ đô Pra-ha, bắt đầu chuyến thăm chính thức CH Séc. Pra-ha dịp này đang tràn ngập nắng vàng rực rỡ quyện với sắc mầu của thảm hoa và cây xanh mướt sau một mùa đông lạnh giá.

Trải bao thăng trầm, biến cố lịch sử, thành phố vẫn giữ được nhiều công trình kiến trúc cổ kính, tráng lệ. Sông Vờ-ta-va nên thơ như dải lụa chảy giữa thành phố. Nơi đây được mệnh danh là “Thành phố vàng quyến rũ”, “Thành phố của trăm đỉnh tháp” - một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu. Người dân Séc thân thiện, cởi mở.

Việt Nam và CH Séc có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống gần 70 năm qua. Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (2-2-1950), Tiệp Khắc (trước đây) và Séc ngày nay luôn ủng hộ Việt Nam, nỗ lực phát triển hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Hiện nay tại Séc, có hơn 65 nghìn người Việt Nam sinh sống, làm ăn. Tháng 7-2013, Chính phủ Séc quyết định bổ sung đại diện người Séc gốc Việt vào Hội đồng Dân tộc thiểu số, qua đó công nhận người Séc gốc Việt như một dân tộc thiểu số tại Séc. Cộng đồng người Việt Nam ở Séc rất năng động, chăm chỉ làm ăn, đoàn kết gắn bó, hướng về Tổ quốc.

Với nền tảng tốt đẹp đó, trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam được đón tiếp hết sức nồng hậu, trọng thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng A.Ba-bít đã có cuộc hội đàm thành công, theo đó, nhà lãnh đạo Chính phủ Séc nhấn mạnh, là người bạn thân thiết của Việt Nam đồng thời là thành viên tích cực của EU, Séc ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU, sẽ thúc đẩy EU sớm hoàn tất các thủ tục để ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) trong vòng một đến hai tháng tới. Hai Thủ tướng nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) hai nước kết nối , tìm hiểu thị trường, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu...

Thủ tướng A.Ba-bít nêu rõ, Séc và Việt Nam có gần 70 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác. Tại Séc có cộng đồng người Việt Nam đông đảo, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại. Thủ tướng Séc cho biết, trong hội đàm, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, các công ty Séc mong muốn mở rộng xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam.

Về phần mình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đánh giá cao việc Séc ủng hộ sớm ký Hiệp định EVFTA và EVIPA, qua đó giúp các DN EU và Séc tăng cường hợp tác giao lưu với đối tác Việt Nam, nâng cao vị thế EU tại Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam thâm nhập thị trường EU. Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện cho các DN Séc tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực.

Một trong những trọng tâm của chuyến thăm này là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, trong đó là thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng DN hai nước. Chính vì thế, Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam với sự tham dự của hai Thủ tướng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng DN hai nước. Là một nước có nền kinh tế phát triển trong EU, Séc có thế mạnh về các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chế tạo máy, thiết bị, phụ tùng, chế biến thực phẩm, đồ uống... là những lĩnh vực mà các DN Việt Nam rất cần hợp tác. Thiết lập đường bay trực tiếp cũng là một trong những nguyện vọng của cộng đồng DN, nhân dân hai nước. Chính vì thế, tại Diễn đàn, Hãng hàng không Bamboo Airways đã ký thỏa thuận với đối tác Séc mở đường bay thẳng Pra-ha - Hà Nội, góp phần thúc đẩy giao lưu mọi mặt giữa hai nước.

Thủ tướng Séc A.Ba-bít nêu rõ, Việt Nam có gần 300 nghìn người nói được tiếng Séc, đó là cơ sở tốt cho quan hệ hai nước. Séc đang tích cực, chủ động để EVFTA sớm được ký kết. Chính phủ Séc sẽ nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục thị thực cho người Việt Nam nhập cảnh Séc. Trong khi đó, Bộ trưởng Công thương Séc M.Nô-vắc-cô-va bày tỏ. Việt Nam là một trong 12 nước được ưu đãi khi xuất khẩu vào Séc, cho nên DN Việt Nam có nhiều cơ hội làm ăn với Séc. Nước này cũng mong muốn tăng cường xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cộng đồng DN hai bên sau diễn đàn này cần thúc đẩy để nỗ lực đi đến thành công, chứ không chỉ là gặp gỡ. Các DN cần thúc đẩy hợp tác tốt hơn nữa trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Séc cam kết tạo mọi điều kiện cho cộng đồng DN để đi đến thành công. Thủ tướng khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam luôn được cải thiện. Chính phủ Séc ủng hộ mạnh mẽ để EU sớm thông qua EVFTA nhằm thúc đẩy xuất khẩu, cân bằng thương mại. Khi các DN Séc vào Việt Nam tức là đặt chân vào ASEAN, thị trường to lớn với hơn 600 triệu dân. Với mối quan hệ truyền thống, Thủ tướng tin rằng, kim ngạch thương mại song phương sẽ tăng mạnh hơn nữa.

Tiếp một số DN Séc, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của các DN trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm làm ăn thành công tại Việt Nam.Trong khi đó, các DN Séc đánh giá rất cao môi trường kinh doanh ở Việt Nam, cho rằng đây là thị trường đầy tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam và EU sắp ký chính thức Hiệp định EVFTA; đồng thời cho biết, DN đang có kế hoạch mở rộng quy mô đầu tư, làm ăn ở Việt Nam.

Ngay khi đến Thủ đô Pra-ha xinh đẹp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu hết sức phấn khởi và xúc động được gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Ghi nhận ý kiến của bà con, Thủ tướng nêu rõ, người Việt Nam chúng ta dù ở bất cứ nơi nào cũng đoàn kết, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và trong công việc. Liên hiệp dù mới được thành lập nhưng đã tổ chức được nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa và luôn hướng về quê hương, đất nước. Thủ tướng mong muốn kiều bào đồng hành với Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Ghi nhận các kiến nghị của kiều bào, Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; luôn tạo điều kiện để kiều bào về nước đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho quê hương. Thủ tướng mong muốn bà con luôn hướng về Tổ quốc, giữ gìn truyền thống văn hóa; mong muốn kiều bào tích cực làm cầu nối, đưa hàng hóa Việt Nam như nông thủy sản sang tiêu thụ tại thị trường châu Âu.

Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có dịp gặp gỡ những người bạn Séc luôn thủy chung, gắn bó với Việt Nam. Một trong số đó là ông M.Uyn-tơ, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Séc - Việt. Mặc dù gần 70 tuổi nhưng nhiệt huyết với công tác Hội, vun đắp cho tình hữu nghị Séc - Việt trong ông còn rất mãnh liệt. Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo rất cảm phục khi ông M.Uyn-tơ cho biết, ông từng sang Việt Nam công tác tới 48 lần, cho nên rất hiểu đất nước và con người Việt Nam, hiểu tâm tư, tình cảm người Việt Nam sống ở Séc. 22 năm kể từ khi thành lập, Hội của ông luôn nỗ lực hết mình giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam ở Séc vượt qua khó khăn, hòa nhập xã hội sở tại với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trước khi tạm biệt Thủ tướng, ông M.Uyn-tơ nói: “Từ sâu thẳm nơi trái tim mình, tôi thật sự mong muốn quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa”. Như rất nhiều người Séc và Việt Nam, ông mong mỏi từng ngày sẽ có đường bay thẳng từ Pra-ha đến Việt Nam.

Cảm động trước những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam của ông M.Uyn-tơ, Thủ tướng đánh giá ông M.Uyn-tơ là một biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Thủ tướng mong Hội Hữu nghị Séc - Việt phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam để đóng góp tích cực vào việc xây dựng tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân Dân

Hà Thanh Giang

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39889002-nong-am-pra-ha.html