Nokia bán mảng kinh doanh thiết bị theo dõi sức khỏe cho đồng sáng lập Withings

Nokia vừa chính thức cho biết họ sẽ bán mảng kinh doanh thiết bị theo dõi sức khỏe cho Éric Carreel, đồng sáng lập của Withings - công ty khởi nghiệp Pháp mà Nokia đã mua lại vào năm 2016. Chi tiết về những điều khoản liên quan đến thỏa thuận này vẫn chưa được công bố nhưng hãng công nghệ Phần Lan được cho chắc chắn sẽ chịu lỗ không ít từ thương vụ này.

Hai năm trước, Nokia mua Withings với tổng số tiền lên đến 191 triệu USD, sau đó đổi tên thương hiệu này như một phần của mảng kinh doanh mới là “Digital Health”. Tuy nhiên, dường như các sản phẩm theo dõi sức khỏe thông minh không mang về cho Nokia nhiều lợi nhuận. Tháng 10/2017, công ty công bố giá trị của mảng kinh doanh này chỉ còn 164 triệu USD. Tháng 2 năm nay, một báo cáo nội bộ của công ty nêu rõ không còn hướng nào để Withings tiếp tục là “một phần có ý nghĩa” đối với Nokia.

Có thể dự đoán trước số phận của mảng kinh doang này ở Nokia khi báo cáo tài chính Q1 vừa qua cho thấy “Digital Health” chỉ mang về cho công ty mức doanh thu 20 triệu USD, trong khi doanh thu các phần còn lại của công ty lên đến 5.9 tỷ USD. Nokia cho biết thương vụ sẽ được hoàn thành vào cuối quý 2 năm nay và công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng bán phần cứng viễn thông cũng như kho bằng sáng chế khổng lồ mà hãng đang sở hữu. Tương lai của thương hiệu Withings vẫn chưa được định đoạt.

Nguồn: The Verge

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/nokia-ban-mang-kinh-doanh-thiet-bi-theo-doi-suc-khoe-cho-dong-sang-lap-withings.2790602/