Nỗi vất vả của một người mẹ già

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với gia đình bà Hà Thị Kẻ ở thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thì nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó.

Anh Lê Lương Hạnh và anh Lê Lương Thịnh là hai người con của ông Lê Lương Đức và bà Hà Thị Kẻ, cả hai người con của ông bà đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Anh Hạnh năm nay 44 tuổi, anh Thịnh 38 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ nên mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào người mẹ. Bà Kẻ cho biết: “Hai con tôi bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam nên cuộc sống rất vất vả. Hai cháu thường bỏ nhà đi lang thang, cháu Hạnh còn bị bệnh viêm gan, thỉnh thoảng lên cơn lại la hét, đập phá đồ đạc trong nhà. Cháu Thịnh từ nhỏ đã ốm yếu, gầy gò, suốt ngày chẳng chịu mặc quần áo...”.

 Bà Hà Thị Kẻ chăm sóc người con trai 44 tuổi bị di chứng chất độc da cam.

Bà Hà Thị Kẻ chăm sóc người con trai 44 tuổi bị di chứng chất độc da cam.

Ông Lê Lương Đức sinh năm 1943, tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Sau khi xuất ngũ, ông Đức xây dựng gia đình với bà Kẻ và sinh được 4 người con (2 trai, 2 gái). Do bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh nên 3 người con của ông đều bị ảnh hưởng, chỉ còn người con gái thứ hai là chị Lê Thị Hiền sức khỏe bình thường, nhưng lấy chồng xa, điều kiện kinh tế cũng khó khăn nên ít giúp đỡ được cho gia đình. Người con gái thứ ba là chị Lê Thị Thảo lấy chồng, sinh con cũng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (cháu hiện 13 tuổi nhưng chỉ cao 90cm và nặng khoảng 25kg).

Năm 2007, ông Lê Lương Đức qua đời sau hàng chục năm chống chọi với các căn bệnh: Tim to, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính... để lại hai người con trai bị ảnh hưởng chất độc da cam cho một mình người vợ chăm sóc. Bà Kẻ hiện cũng già yếu, lại thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh rất thương cảm. Mong các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ để bà Kẻ sớm dựng được mái nhà vững chãi, vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Hà Thị Kẻ, đội 9, thôn Mai Xá, xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; điện thoại: 0395.864 874.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/noi-vat-va-cua-mot-nguoi-me-gia-648667