Nơi ươm mầm những tài năng

Được đầu tư hiện đại với quy mô rộng rãi, trang thiết bị, hệ thống phòng học chức năng, phòng học năng khiếu tiện nghi, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi (VHTTN) Quảng Ninh hiện là mái nhà chung cho rất nhiều bạn trẻ sinh hoạt, học tập, vui chơi. Đây cũng là 'chiếc nôi' đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, văn hóa, thể thao của thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Các em thiếu nhi học đàn tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh.

Các em thiếu nhi học đàn tại Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh.

Gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ Cung VHTTN Quảng Ninh là Vũ Thu An (SN 2006, TP Hạ Long), Quán quân Chương trình Đồ Rê Mí năm 2014. Với niềm đam mê ca hát, từ ngày bé Thu An đã được gia đình cho đi theo học các lớp năng khiếu về âm nhạc, vũ đạo tại Cung VHTTN tỉnh. Những ngày tháng trau dồi, luyện tập chăm chỉ tại đây đã tiếp bước cho Thu An đến các cuộc thi ca hát từ cấp thành phố, trong và ngoài tỉnh. Đến nay, Thu An đã sở hữu cho mình bảng thành tích đáng nể trên con đường nghệ thuật: Giải nhất Chương trình Đồ Rê Mí năm 2014; HCV Festival Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ VI, năm 2016; giải Bạc Liên hoan "Giai điệu Sơn ca" toàn quốc lần thứ IV, năm 2019; HCB Giải Cúp các CLB khiêu vũ thể thao khu vực phía Bắc 2019…

Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, học sinh lớp 2A3, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (TP Hạ Long), hơn 1 năm nay theo học lớp Model (người mẫu) tại Cung VHTTN tỉnh, luôn là học viên tích cực. Với niềm đam mê thời trang và ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, Bảo Nhi luôn tích cực học hỏi kỹ thuật, kỹ năng từ các giáo viên truyền dạy, từ đó phát triển bản thân. Bảo Nhi đã đoạt giải nhì và giải "Thí sinh trình diễn áo dài duyên dáng nhất" tại Cuộc thi "Duyên dáng áo dài tỉnh Quảng Ninh năm 2020"; quán quân bảng A, lứa tuổi 6-9, Cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu tài năng tỉnh Quảng Ninh năm 2021"…

Nguyễn Hoàng Bảo Nhi (bên trái, hàng đầu) nhận giải quán quân Cuộc thi Tìm kiếm người mẫu tài năng 2021.

Nguyễn Kim Huy (SN 2009, học sinh Lớp Thanh nhạc, Cung VHTTN), năm 2017 được nhạc sĩ Đỗ Hòa An phát hiện, trải qua một thời gian được học tập, đào tạo tại Cung VHTTN tỉnh, em đã phát huy được năng lực, ghi dấu ấn tại nhiều cuộc thi, hội thi về âm nhạc dành cho thiếu nhi: Giải A Hội thi “Họa mi vàng” cấp tỉnh năm 2019, HCV Liên hoan “Giai điệu sơn ca” toàn quốc lần thứ IV, năm 2019...

Huy cho biết: "Được tham gia học tập tại Cung VHTTN tỉnh, em không chỉ được học với các thầy, cô dạy thanh nhạc mà còn được các nhạc sĩ, ca sĩ có kinh nghiệm giảng dạy, hướng dẫn tận tình. Em ngày càng tự tin hơn về giọng hát của mình, mạnh dạn tham gia thử sức tại các hội thi, cuộc thi về âm nhạc ở trong nước và cao hơn để thỏa ước muốn ca hát và khẳng định năng lực của bản thân".

Thu An, Bảo Nhi, Kim Huy chỉ là ba trong nhiều gương mặt trẻ đã và đang được nuôi dưỡng và trưởng thành từ cái nôi đào tạo tài năng Cung VHTTN tỉnh. Hằng năm có từ 1.000-2.000 học sinh được đào tạo, bồi dưỡng tại đây.

Cung VHTTN Quảng Ninh là "cái nôi" ươm mầm nhiều tài năng nhí.

Bà Bùi Thị Vân Anh, Giám đốc Cung VHTTN Quảng Ninh, cho biết: Cung hiện có khoảng 40 môn năng khiếu được tổ chức, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng của thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Để thu hút học sinh, Cung thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo các môn năng khiếu phù hợp với lứa tuổi, sở thích, nhu cầu của thanh thiếu nhi và xu thế của xã hội.

Đồng thời, chú trọng trẻ hóa đội ngũ giáo viên, lựa chọn những thầy, cô yêu nghề, yêu trẻ, tâm lý; mời các giảng viên, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu của tỉnh tham gia giảng dạy để giúp các em nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về biểu diễn, thi đấu. Đặc biệt, Cung luôn gắn học tập đi đôi với thực hành bằng việc cho các em tham gia những cuộc thi phù hợp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Qua đó, tạo điều kiện để các em thể hiện và dần khẳng định tài năng nghệ thuật của mình.

Nguyên Ngọc

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/noi-uom-mam-nhung-tai-nang-2917437.html