Cháy nhà giữa đêm ở TP HCM, vợ tử vong, chồng và con bị thương

Sáng nay (2/6), lực lượng chức năng quận Tân Phú, TP HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng khiến 1 người, chết 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 2/6, một căn nhà trong hẻm 102 đường Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện cháy, người dân xung quanh đã tri hô, tìm cách dập lửa, đồng thời gọi điện báo cháy. Thời điểm này, 3 người trong gia đình trên bị mắc kẹt trong đám cháy.

Các chiến sĩ PCCC đã đập tường ngôi nhà để tiếp cận đám cháy, giải thoát những người mắc kẹt bên trong.

Các chiến sĩ PCCC đã đập tường ngôi nhà để tiếp cận đám cháy, giải thoát những người mắc kẹt bên trong.

Nhận được tin báo, Công an quận Tân Phú đã điều 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Để tiếp cận đám cháy, triển khai giải cứu các nạn nhân đưa ra ngoài, các chiến sĩ PCCC đã đập tường ngôi nhà để vào bên trong. Tuy nhiên, khi lực lượng tiếp cận được thì 1 trong 3 nạn nhân đã tử vong.

3 người bị mắc kẹt được xác định gồm: anh Nguyễn H.M (SN 1993, chủ hộ), chị Nguyễn T.T (SN 1999, vợ anh M) và bé Hoàng Nguyễn A.D (SN 2017, con). Nạn nhân tử nạn trong vụ cháy là chị T, còn anh M và cháu D hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khoảng 30 phút tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC đã khống chế, dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, hỏa hoản đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong khoảng 40/70m2 diện tích căn nhà. Trong đó có 2 xe máy cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/chay-nha-giua-dem-o-tp-hcm-vo-tu-vong-chong-va-con-bi-thuong-862761.vov