Nơi Tổng thống Mỹ xem trùm khủng bố Osama bin Laden bị tiêu diệt

Ngày 2/5/2011, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng một số quan chức cấp cao trong chính quyền theo dõi chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan từ phòng Tình huống trong Nhà Trắng.

Cách đây 10 năm, vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất. Nguyên do là bởi bin Laden là tên tội phạm nguy hiểm bị Mỹ truy bắt gắt gao.

Cách đây 10 năm, vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden là một trong những sự kiện thế giới nổi bật nhất. Nguyên do là bởi bin Laden là tên tội phạm nguy hiểm bị Mỹ truy bắt gắt gao.

Trùm khủng bố bin Laden là người thành lập tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda và bị Mỹ cáo buộc đứng sau vụ khủng bố vào tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York và trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ vào ngày 11/9/2001. Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng này khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Sau vụ khủng bố thảm khốc trên, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) xếp bin Laden vào vị trí đầu danh sách 10 nhân vật bị truy lùng trên toàn thế giới.

Vào khoảng 1h sáng ngày 2/5/2011, lực lượng biệt kích SEAL tinh nhuệ của Mỹ tiêu diệt thành công tên tội phạm nguy hiểm bin Laden tại thị trấn Abbottabad, Pakistan.

Sau khi trùm khủng bố bin Laden bị tiêu diệt, dư luận xôn xao khi một bức ảnh chụp Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhiều nhân vật quan trọng khác cùng theo dõi chiến dịch tiêu diệt bin Laden.

Căn cứ vào bức ảnh đó, công chúng có thể thấy được Tổng thống Barack Obama cùng các quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ gồm: Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates... theo dõi trực tiếp toàn bộ chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden tại nơi ẩn náu ở Pakistan như thế nào.

Việc Tổng thống Barack Obama và các quan chức, cố vấn cấp cao theo dõi vụ việc trên tại Phòng Tình huống trong Nhà Trắng thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, nhiều người tìm hiểu về căn phòng quyền lực này.

Theo các chuyên gia, Phòng Tình huống được lập ra tại Nhà Trắng vào năm 1961. Khi ấy, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy cho xây dựng căn phòng này.

Kể từ khi đi vào sử dụng, phòng Tình huống bên trong Nhà Trắng đóng vai trò như trung tâm đầu não liên lạc tối mật của Tổng thống Mỹ và chính quyền.

Vào năm 2007, Phòng Tình huống được cải tạo và sửa chữa. Sau khi hoàn thành, bên trong nơi này có 3 phòng họp. Mỗi ngày, hàng chục cuộc thảo luận của Tổng thống Mỹ, các quan chức và cố vấn cấp cao trong chính phủ được tổ chức.

Mời độc giả xem video: Lãnh đạo các nước chúc mừng ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/noi-tong-thong-my-xem-trum-khung-bo-osama-bin-laden-bi-tieu-diet-1530461.html