Nối tiếp áp lực Mỹ, đến lượt Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận S-400 với Nga

Chính phủ Đức sẽ hoan nghênh quyết định từ bỏ S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ theo tiếng gọi của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffan Seibert.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffan Seibert.

Đức muốn Thổ Nhĩ Kỳ hủy thỏa thuận mua các hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 từ Nga, vì thỏa thuận này mâu thuẫn với lợi ích của các thành viên trong NATO. Thay vào đó, Ankara nên chọn mua Patriot do Mỹ sản xuất, người phát ngôn Chính phủ Đức Steffan Seibert nói hôm 22/5.

"Việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hệ thống này có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt của Mỹ, sẽ đi ngược lại lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO. Về vấn đề này, Chính phủ Đức sẽ hoan nghênh quyết định sửa đổi của Thổ Nhĩ Kỳ, theo tiếng gọi của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương", ông Seibert nói trong một cuộc họp báo thường ngày.

Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục từ chối các lời kêu gọi hủy lô hàng S-400 vốn sẽ sớm được chuyển giao vào tháng 7 tới đây, nói rằng đây là một thỏa thuận đã được thực hiện xong.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói rằng một nhóm nhân viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Nga để học cách vận hành các hệ thống phòng không bất chấp lời đe dọa của Mỹ.

Theo các nguồn tin của CNBC, Mỹ đã gửi tối hậu thư yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ cho đến tháng 6 này phải từ bỏ thỏa thuận, nếu không sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Washington lập luận rằng S-400 không tương thích với các hệ thống NATO.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi tối hậu thư mà Mỹ gửi cho Ankara là “điều không thể chấp nhận được”.

Về phần mình, Ankara tuyên bố họ có quyền mua vũ khí từ bất cứ quốc gia nào và loại trừ khả năng từ bỏ kế hoạch của mình.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/noi-tiep-ap-luc-my-den-luot-duc-keu-goi-tho-nhi-ky-tu-bo-thoa-thuan-s-400-voi-nga-a435074.html