Noi theo phẩm chất cao quý của nhà lãnh đạo mẫu mực

Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018).

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: Thanh Dũng

Hôm qua (20.8), tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP.Long Xuyên, Đảng bộ và chính quyền tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018) - nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng VN, người con ưu tú của quê hương An Giang.

Tham dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Trần Thanh Mẫn, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều đại biểu bộ ngành T.Ư, các tỉnh thành, đại biểu các lão thành cách mạng, mẹ VN anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động… cùng đông đảo người dân.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng sinh ra và lớn lên tại cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng) trong truyền thống yêu nước, nhân ái của gia đình, quê hương và dân tộc. Từ thuở niên thiếu đã tận mắt chứng kiến những tội ác dã man của thực dân Pháp xâm lược đối với nhân dân ta nên Bác Tôn sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Những năm tháng tuổi trẻ bôn ba ở nước ngoài, hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn Pháp, bác Tôn đã tham gia cuộc nổi dậy của hải quân Pháp ở Biển Đen, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, góp phần bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới...

Với những công lao, đóng góp to lớn đối với cách mạng VN, phong trào bảo vệ hòa bình thế giới và sự phát triển tình hữu nghị giữa các dân tộc, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng vinh dự là người đầu tiên được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cao quý; Đoàn Chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô tặng thưởng Huân chương Lênin; Ủy ban Giải thưởng quốc tế tặng Giải thưởng Lênin “Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc”; cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước; sự trung thành, tận tụy với sự nghiệp cách mạng; tinh thần anh dũng, bất khuất; đức tính khiêm tốn, giản dị; tình thương yêu đồng chí, đồng bào; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và tình đoàn kết quốc tế vô sản.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện thành công mong muốn của Bác Hồ và Bác Tôn kính yêu, quyết tâm xây dựng Đảng và Nhà nước ta thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tại buổi lễ, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, bày tỏ Đảng bộ và nhân dân An Giang luôn tâm niệm phải phấn đấu nhiều hơn, hành động quyết liệt hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương để xứng đáng với công ơn Bác Tôn. Bà Xuân khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống cách mạng hào hùng, lòng tự hào về tấm gương và đạo đức cách mạng của Bác Tôn, với ý chí vươn lên mạnh mẽ, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân An Giang đã đoàn kết một lòng, tập trung khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh đưa quê hương Bác Tôn vượt lên nghèo khó, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện.

Trong buổi lễ trọng thể này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN tỉnh An Giang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và noi theo phẩm chất cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân..., chung tay xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngày 20.8, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Q.1) nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Sau lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề “Thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng” với gần 300 hình ảnh, hiện vật.

Cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội tổ chức sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại công viên Thống Nhất, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn và khoảng 500 đoàn viên, thanh, thiếu niên thủ đô. Các đại biểu đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm của tuổi trẻ học tập theo tấm gương của các nhà lãnh đạo tiền bối; dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn và được ban tổ chức tặng sách Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một con người bình thường, vĩ đại.

Trung Hiếu - Vũ Thơ

Thanh Dũng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/chinh-tri/noi-theo-pham-chat-cao-quy-cua-nha-lanh-dao-mau-muc-995122.html