Nói thất vọng trước quyết định của Moscow về New START, Mỹ khẳng định sẵn sàng gặp Nga để thảo luận

Mỹ cho biết, mọi chủ đề mà Nga đưa ra sẽ đều nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp về New START.

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẵn sàng gặp Nga để đàm phán về Hiệp ước New START. (Nguồn: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định sẵn sàng gặp Nga để đàm phán về Hiệp ước New START. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/12, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, nước này vẫn sẵn sàng gặp Nga để đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (New START), mặc dù Moscow đã cáo buộc Washington thực hiện hành vi độc hại chống Nga nên họ buộc phải rút khỏi những cuộc đàm phán hồi đầu tuần này.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nêu rõ: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng gặp Nga để đàm phán về Hiệp ước New START. Chúng tôi nỗ lực vì New START”.

Theo ông Price, mọi chủ đề mà Moscow đưa ra đều nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp và Washington thất vọng trước “quyết định đơn phương của Nga trong vài tháng qua”.

Trước đó, các quan chức Nga-Mỹ dự kiến gặp nhau tại Ai Cập vào ngày 29/11 để thảo luận về những vấn đề xung quanh hiệp ước New START, bao gồm khả năng nối lại các hoạt động thanh sát kho vũ khí hạt nhân của nhau, vốn bị đình chỉ do đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, ngày 28/11, Moscow thông báo với phía Washington về quyết định đơn phương hoãn cuộc họp và “sẽ đề xuất một thời điểm mới”.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ cố gắng thay đổi cán cân lực lượng trong khuôn khổ hiệp ước theo cách “hoàn toàn bất hợp pháp” bằng cách chuyển đổi hoặc đổi tên vũ khí để đưa chúng ra ngoài phạm vi của thỏa thuận.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Moscow tiếp tục coi New START là một công cụ quan trọng để đảm bảo khả năng dự đoán và tránh chạy đua vũ trang, đồng thời hy vọng 2 bên có thể gặp nhau để thảo luận về những vấn đề này vào năm 2023.

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/noi-that-vong-truoc-quyet-dinh-cua-moscow-ve-new-start-my-khang-dinh-san-sang-gap-nga-de-thao-luan-208416.html