Nội thất cho căn hộ 25 mét vuông càng tối giản càng tốt

Giữa 2 luồng ý kiến đồng tình và phản đối, cuối cùng thì Bộ xây dựng cũng cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu là 25m2 (đối với căn hộ thương mại), theo Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư (QCVN 04:2019/BXD) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2020.

Ảnh từ Behance

Ảnh từ Behance

Như Một Thế Giới đã nói trong bài viết trước, xu hướng thiết kế nội thất tối giản ngày càng được nhiều người lựa chọn cho căn hộ chung cư của mình (xem bài Ý tưởng thiết kế nội thất tối giản với tông trắng - xám không bao giờ là cũ).

Nay, với quyết định cho phép xây căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu là 25m2 của Bộ Xây dựng thì phong cách thiết kế cho căn hộ chung cư càng cần phải tối giản để tối đa hóa không gian sống.

Trong một bài viết đăng trên trang Behance, tác giả Andrey Barinov đã đưa ra một giải pháp thiết kế tối giản với tông trắng - xám cho căn hộ diện tích khoảng 25,6m2 kèm gác lửng và có trẻ nhỏ.

Căn hộ này được giới thiệu là "tiny apartment" ở Moscow (Nga) cho nên chất liệu nội thất sẽ có khác nếu áp dụng tại Việt Nam, nhưng về giải pháp thiết kế thì rất đáng để các chủ nhân căn hộ 25m2 tương lai tham khảo.

Với cách thiết kế này, không gian vẫn được chia làm 4 khu vực thuận tiện cho sinh hoạt (chưa tính nhà vệ sinh) gồm: khu vực thư giãn, nghỉ ngơi với ghế bành cực lớn, khu vực ăn uống với bếp và bàn ăn nhỏ gọn, khu vực (tạm gọi) là chơi đùa và khu vực phòng ngủ (gác lửng có rèm kéo lịch sự, tủ quần áo kín đáo và rộng rãi).

Thi Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/bat-dong-san-c-99/noi-that-cho-can-ho-25-met-vuong-cang-toi-gian-cang-tot-133721.html