Nối thành công cổ chân đứt rời cho nữ giáo viên tại bệnh viện miền núi

Nạn nhân bị đứt gần hoàn toàn cổ chân trái do tai nạn sinh hoạt được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu (Sơn La) phẫu thuật nối lại thành công.

 Bàn chân được nối thành công tại bệnh viện miền núi. Ảnh do BV cung cấp

Bàn chân được nối thành công tại bệnh viện miền núi. Ảnh do BV cung cấp

Ngày 19.6, Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thông tin, tối 14.6 khoa Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận bệnh nhân Vũ Thị Nh (44 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Mường Sang, Mộc Châu) trong tình trạng sốc do mất máu nhiều.

Qua thăm khám các bác sĩ xác định bệnh nhân có vết thương đứt gần hoàn toàn cổ chân trái do tai nạn sinh hoạt.

Các bác sĩ nhận định, nếu chuyển bệnh nhân về Hà Nội thì nguy cơ cắt cụt chân là rất cao do thời gian di chuyển lâu, nối mạch khó thành công. Khả năng giữ được bàn chân cao nhất là mổ cấp cứu ngay lập tức.

Sau khi giải thích gia đình bệnh nhân hoàn toàn đồng ý phẫu thuật ngay. Sau hơn 3 giờ đồng hồ các bác sĩ đã nối 7 mạch máu (2 động mạch và 4 tĩnh mạch), kèm theo 2 thần kinh và toàn bộ các gân cũng được nối thành công.

Sau 4 ngày phẫu thuật, các vết thương liền, da hồng hào. Các bác sĩ khẳng định ca phẫu thuật đã thành công.

L.Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/noi-thanh-cong-co-chan-dut-roi-cho-nu-giao-vien-tai-benh-vien-mien-nui-739927.ldo