Nối thành công cẳng chân bị đứt lìa

Ngày 6-3, bác sĩ Võ Văn Thanh- Giám đốc BVĐK Kon Tum cho biết: bệnh viện đã nối thành công cẳng chân phải của anh Cao Xuân Danh (51 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum).

Ngày 6-3, bác sĩ Võ Văn Thanh- Giám đốc BVĐK Kon Tum cho biết: bệnh viện đã nối thành công cẳng chân phải của anh Cao Xuân Danh (51 tuổi, trú tại thôn 2, xã Đăk Cấm, TP Kon Tum). Sau 3 ngày phẫu thuật bàn chân bệnh nhân đã hồng ấm trở lại, mạch máu lưu thông tốt, có được cảm giác và đã vận động được ngón chân. Theo bác sĩ A Bên- Khoa ngoại chấn thương, bệnh nhân Cao Xuân Danh nhập viện khoảng 9 giờ ngày 3-3, trong tình trạng choáng nặng do mất máu, chân phải bị đứt lìa. Ca phẫu thuật được bác sĩ A Bên trực tiếp tiến hành từ 11 giờ đến 14 giờ. Anh Cao Xuân Danh cho biết, anh gặp nạn trong khi đang cắt cỏ bằng máy cắt.

A.NGUYỆT

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221355_noi-thanh-cong-cang-chan-bi-dut-lia.aspx