Nơi tập trung giới 'siêu giàu'

Thành phố New York, Mỹ không còn là nơi tập trung nhiều nhất giới siêu giàu của thế giới. Hong Kong (Trung Quốc) đã vượt thành phố trên để trở thành nơi có nhiều người siêu giàu nhất thế giới trong năm ngoái - theo một nghiên cứu được công bố bởi Hãng Wealth-X hôm 7/9.

Một góc Hong Kong (Trung Quốc). Nguồn: QZ.

10.000 người có từ 30 triệu USD trở lên

Theo nghiên cứu trên, con số người có tổng giá trị tài sản thuộc hàng siêu cao (gọi tắt là UHNWWI) đang sinh sống ở khu trung tâm tài chính châu Á này đã tăng gần 1/3 trong năm 2017, lên 10.000 người. New York đã liên tục nắm giữ vị trí thành phố có nhiều người siêu giàu nhất thế giới kể từ khi Wealth-X lần đầu công bố bảng xếp hạng vào năm 2011.

Được biết Wealth-X định nghĩa một UHNWI là một cá nhân có tổng giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên.

Công ty nghiên cứu này cho hay, mức tăng đột biến giới siêu giàu ở Hong Kong xuất phát từ đợt bùng nổ thị trường cổ phiếu và mối liên hệ tài chính đang gia tăng của khu vực này với nền kinh tế Trung Quốc. Đà tăng trưởng kinh tế vượt bậc của Trung Quốc đại lục trong vài thập kỷ qua đã giúp tạo nên một tầng lớp giới siêu giàu mới trong khu vực.

“Lực lượng lao động Trung Quốc ngày một lớn hơn và được đào tạo chuyên nghiệp hơn bao giờ hết, và đó là một sự thúc đẩy rất lớn cho nền kinh tế của họ. trong khi đó, Hong Kong là trung tâm tài chính chính kết nối thị trường Trung Quốc này với phần còn lại của châu Á và Đông Nam Á” - ông Maeen Shaban, nhà phân tích cấp cao của Viện Wealth-X cho biết.

Một trong những nhà tỷ phú vượt trội nhất ở Hong Kong là Li Ka Shing, người sở hữu đế chế Cheung Kong, nắm giữ nhiều khu vực cảng, mạng lưới truyền thông và công ty năng lượng trên khắp thế giới. Trước đây, chưa từng có một thành phố nào ở Trung Quốc lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng của Wealth-X.

Báo cáo mới nói rằng thực tế trên xảy ra là do mức độ giàu có của Trung Quốc không tập trung ở bất cứ một khu vực nhất định nào, mà được phân bổ trên toàn lãnh thổ đất nước này. Những công dân giàu có nhất của Trung Quốc hiện nay bao gồm nhà tài phiệt công nghệ Jack Ma và Pony Ma, những người sáng lập Tập đoàn công nghệ Alibaba và Tencent.

“Động lực tạo ra tầng lớp siêu giàu trên khắp lãnh thổ Trung Quốc không khỏi khiến người ta sửng sốt”- báo cáo mới nhận định.

Xét tổng thể thì nước Mỹ hiện nay vẫn là quốc gia được giới siêu giàu ưa chuộng và cũng là nơi chiếm tới 1/3 tổng số cá nhân siêu giàu của toàn thế giới. Nhưng châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, đang dần bắt kịp. Trong năm ngoái, số người siêu giàu ở châu Á đã tăng tới 20%.

Khó khăn, nhưng số người giàu vẫn tăng

Sự giàu có ngày càng gia tăng trong khu vực châu Á lấy động lực từ mức chi tiêu mua sắm ngày càng tăng, các khoản đầu tư mạnh tay vào cơ sở hạ tầng và cải cách kinh tế, cùng với nhiều nhân tố khác; theo Wealth-X.

“Khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự đoán sẽ khép dần khoảng cách siêu giàu với các khu vực khác trong vòng 5 năm tới”- báo cáo của Wealth-X cho hay.

Trong vòng 4 năm qua, số lượng cá nhân có tài sản ở mức trên 1 triệu USD - xét về lượng tài sản có thể đầu tư - ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cao hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới- theo một báo cáo mà Công ty Tư vấn Capgemini công bố. Và theo ước tính, chỉ riêng Trung Quốc đã có nhiều tỷ phú hơn nước Mỹ.

Báo cáo của Wealth-X chỉ ra rằng, số lượng các cá nhân siêu giàu ở Trung Quốc đại lục đã tăng vọt 14% từ năm 2016 đến năm 2017, so với mức tăng 9% ở Hoa Kỳ. Thứ bậc của giới siêu giàu cũng đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua ở các nước Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng, chẳng hạn như Bangladesh, Ấn Độ...

Nhưng mọi chuyện sẽ gặp khó khăn khi mà Trung Quốc đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Tuy nhiên, xét trên phạm vi toàn cầu, số lượng người siêu giàu đã tăng 13% trong năm 2017, lên 250.000 người. Tổng số tài sản của những người này lên tới 31,5 nghìn tỷ USD, tất cả đều nhờ vào đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế toàn cầu và thị trường cổ phiếu tăng.

Những thành phố khác nằm trong top 10 thành phố sở hữu nhiều người siêu giàu nhất bao gồm Tokyo (Nhật Bản), Los Angeles (Mỹ), Paris (Pháp) và London (Anh).

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/noi-tap-trung-gioi-sieu-giau-tintuc414967