Nỗi sợ trước 'máy bay Nga của Thế chiến 3'

Ấn phẩm Anh Daily Express gọi Su-57 của Nga trang bị tên lửa siêu âm R-37 là 'cảnh báo về cuộc chiến tranh thế giới thứ ba'.

Su-57.

Tờ báo lưu ý rằng việc trang bị máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga bằng tên lửa siêu âm được tiến hành đồng thời với bối cảnh leo thang hoạt động ở Syria.

Như tờ Daily Express lưu ý, chiếc Su-57 "sẽ đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng ngay cả đối với những chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến nhất". R-37 sẽ cho phép máy bay tiêm kích tấn công các chủ thể tốc độ cao từ khoảng cách hơn 300 km.

Daily Express cho rằng, tin tức của các phương tiện truyền thông báo cáo rằng máy bay chiến đấu sẽ trang bị R-37 đã được người đứng đầu Tập đoàn " Vũ khí chiến thuật tên lửa " Boris Obnosov xác nhận.

Việc giao Su-57 vào biên chế Lực lượng hàng không vũ trụ (VKS) được lên kế hoạch vào năm 2019. Máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm với nhiệm vụ tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không trong trận chiến xa và gần, đánh bại các mục tiêu trên mặt nước và trên mặt đất của kẻ thù, vượt qua các hệ thống phòng không.

Ngoài ra, máy bay cũng có thể theo dõi không phận trong khoảng cách lớn cách xa căn cứ thường xuyên. Ngoài ra, Su-57 có khả năng phá hủy các hệ thống kiểm soát hành động của máy bay địch.

Theo Sputnik, chuyên gia hàng không quân sự Viktor Baranets nhận xét, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ có trí tuệ nhân tạo, mang nó đến gần hơn với máy bay không người lái thế hệ thứ sáu.

"Chúng tôi lưu ý riêng đến hệ thống điều khiển và thiết bị quan sát — theo dõi, sẽ làm cho máy bay này có khả năng sử dụng chế độ chiến đấu tự động", ông Viktor Baranets nói.

Tin cũng cho biết Su-57 sẽ phát triển một hệ thống phòng thủ đầy hứa hẹn, bao gồm tần số và chế độ hoạt động mới.

Bình luận của báo Komsomolskaya Pravda, đại tá về hưu Viktor Baranets cho rằng: "Sẽ không cường điệu khi nói rằng ngành công nghiệp hàng không Nga đã đầu tư tất cả những gì tốt nhất chúng ta có ngày hôm nay trong quá trình phát triển chiếc máy bay, từ chất lượng kim loại tới hệ thống điều khiển. Nghĩ tới ngay cả lớp sơn phủ máy bay, làm tăng tính tàng hình trước radar đối thủ, như máy bay Mỹ F-35 mới nhất. Su-57 sẽ là trang bị chính của VKS, theo tôi suy nghĩ, trong không ít hơn nửa thế kỷ tới. Máy bay được trang bị vũ khí tuyệt vời và "đôi mắt tinh tường": phi công Su-57 sẽ nhìn thấy địch thủ trên không và dưới mặt đất rõ ràng hơn nhiều, và nếu đối thủ tấn công từ phía sau, bản thân máy bay sẽ báo cho anh ta biết về mối đe dọa này".

Đình Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/noi-so-truoc-may-bay-nga-cua-the-chien-3-917134.html