Nơi ra đời của những linh vật World Cup 2022

Nhờ World Cup 2022 mà tình hình kinh doanh của các nhà máy ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) gần đây đã khởi sắc.

Đồ lưu niệm World Cup 2022 đang được nhiều người săn đón - Ảnh: Internet

Đồ lưu niệm World Cup 2022 đang được nhiều người săn đón - Ảnh: Internet

Chen Leigang, người sáng lập kiêm CEO công ty Phát triển Văn hóa Xa Xa cho biết công ty đã đánh bại hàng chục nhà cung cấp khắp thế giới để giành được hợp đồng trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, để tạo ra những sản phẩm xoay quanh linh vật La'eeb của World Cup 2022.

"Đông Quản là trung tâm sản xuất nổi tiếng. Ở đây có đội ngũ công nhân lành nghề. Chúng tôi sử dụng các máy móc tiên tiến như máy thêu tự động để nâng cao năng suất và hiệu quả", ông Chen nói.

Những chú linh vật La'eeb - biểu tượng của World Cup 2022 tại Qatar - được chế tạo trong một nhà máy ở Trung Quốc

Được biết phần lớn công việc sản xuất La'eeb được làm bằng tay do tính độc đáo trong thiết kế của sản phẩm. Zhou Senya, Giám đốc dự án của công ty Xa Xa, cho biết đã làm việc nhiều đêm để tạo ra 8 mẫu thiết kế dựa trên bản phác thảo ban đầu của FIFA.

"Đây là thiết kế mà chúng tôi nhận được - nó trông giống như một con diều. Chúng tôi nhận thấy nó có các chi, vì vậy chúng tôi đã nghĩ ra món đồ chơi nhồi bông có thể tự đứng lên. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng họ muốn thứ gì đó có thể bay, và điều đó đã khiến chúng tôi phải kỳ công sáng tạo. Nhìn thấy nhiều khán giả đội mũ là sản phẩm của chúng tôi tại lễ khai mạc khiến chúng tôi rất phấn khích", Zhou Senya nói.

Trong tiếng Arab, La’eeb có nghĩa là một cầu thủ có kỹ năng điêu luyện. Nhờ sở hữu vẻ ngoài đặc biệt này, La’eeb không chỉ đóng vai trò là linh vật của sự kiện thể thao mà nó còn giúp lan tỏa nền văn hóa, bản sắc của người dân Ả rập.

Theo Arab News, từ góc độ văn hóa, La'eeb giống chiếc mũ trùm đầu ghutrah của người Ả rập qua nhiều thế kỷ, xuất phát từ văn hóa của bộ lạc Bedouin sinh sống ở các vùng sa mạc thuộc Ả rập, Bắc Phi... Khăn trùm đầu màu trắng truyền thống là vật dụng hàng ngày của đàn ông, giữ cố định bằng agal - sợi dây đen từng được dùng để buộc chân lạc đà vào ban đêm. Hiện nay, nhiều hãng mốt lớn như Gucci, Giorgio Armani... cũng sản xuất và bán ghutrah.

Linh vật La'eeb xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2022 - Ảnh: Internet

La'eeb đang tạo nên "cơn sốt" trên toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dù không phải fan bóng đá, nhiều người cũng muốn sở hữu một chú gấu bông, tượng hoặc móc khóa... hình La'eeb vì sự dễ thương của nhân vật này.

Mô hình và thú nhồi bông La'eeb - Ảnh: Internet

World Cup bắt đầu năm 1930 nhưng tới năm 1966 mới có linh vật đầu tiên - chú sư tử Willie mặc áo in lá cờ Anh do họa sĩ Reg Hoye thực hiện. Kể từ đó tới nay, giải đấu có 14 linh vật, như Tip và Tap, trái cam Naranjito, quả ớt Pique, Ciao, gà trống Footix, báo hoa Zakumi, chó sói Zabivaka... Chúng trở thành biểu tượng không thể thiếu qua mỗi kỳ thi đấu và được người hâm mộ bóng đá thế giới mong đợi.

Đan Thùy (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/noi-ra-doi-cua-nhung-linh-vat-world-cup-2022-189995.html