Nơi quy tụ đội ngũ làm báo nhiều dân tộc nhất Tây Nguyên

Phát sóng và tiếp sóng bằng 8 thứ tiếng khác nhau, Cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên (VOV Tây Nguyên) hiện là cơ quan có đội ngũ phóng viên, phát thanh viên, biên dịch viên thuộc nhiều dân tộc nhất trên khu vực này.

Đội ngũ cán bộ nhân viên VOV Tây Nguyên hiện có 8 dân tộc anh em

Đội ngũ cán bộ nhân viên VOV Tây Nguyên hiện có 8 dân tộc anh em

VOV Tây Nguyên đã nhận được nhiều khen thưởng và huân huy chương

Nhận thức vai trò quan trọng của vùng đất Tây Nguyên, năm 1993, Lãnh đạo Đài TNVN đã quyết định thành lập VOV Tây Nguyên, đặt tại Buôn Ma Thuột.

Chuẩn bị phát sóng cho lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Chỉ sau 1 năm thành lập, VOV Tây Nguyên đã chính thức phát sóng chương trình phát thanh tiếng Ê đê. Đến nay, hàng ngày, VOV Tây Nguyên thực hiện sản xuất và phát sóng từ 5 giờ sáng đến 22 giờ 30 với các chương trình thời sự, chuyên đề, ca nhạc dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên bao gồm 6 thứ tiếng: Êđê, Jarai, Bahnar, Xơ Đăng, K’Ho và M’Nông và chương trình Thời sự Tây Nguyên bằng tiếng Việt phổ thông ở khu vực Tây Nguyên; Ngoài ra còn tiếp sóng 2 thứ tiếng dân tộc: Thái và H’Mông .

Phỏng vấn trực tiếp tại buôn làng

Với sự nỗ lực của các biên tập, biên dịch, phát thanh viên, những năm qua, các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số Tây Nguyên đã đạt nhiều giải thưởng của Đài TNVN. Gần đây nhất, tác phẩm “Tục xin lỗi sáng sớm – Nét nhân văn của người Xơ Đăng” đạt giải C - Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2017. Chương trình phát thanh tổng hợp “Văn hóa Xơ Đăng: khởi nguồn của yêu thương, hội tụ, lan tỏa, hạnh phúc” đạt giải Bạc trong Liên hoan phát thanh toàn quốc 2018.

Phóng viên VOV Tây Nguyên tác nghiệp tại hiện trường một vụ vỡ đập

Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên đã được nhà nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng ba, hạng nhì và hạng nhất vào các năm 2004, 2008 và 2015; Được Chính phủ tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiều năm liền; Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên cũng vinh dự được nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đến thăm, động viên chia sẻ và đánh giá cao.

Đội ngũ nữ phát thanh viên của VOV Tây Nguyên

“8 dân tộc tại VOV Tây Nguyên là một tập thể đoàn kết. Các biên tập viên tiếng dân tộc thiểu số là những chuyên gia về biên dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc và ngược lại. Đội ngũ phóng viên của VOV Tây Nguyên được đào tạo bài bản, hiện tác nghiệp thành thạo cả 4 loại hình báo chí là báo phát thanh, báo in, báo hình và báo mạng."

Những cán bộ, phóng viên xây dựng VOV Tây Nguyên từ những ngày đầu

10 năm qua VOV Tây Nguyên đã có 11 tác phẩm đoạt giải báo chí Quốc gia và hàng chục tác phẩm đạt giải các kỳ Liên hoan phát thanh Toàn quốc, Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam và giải báo chí ngành, địa phương.”-Nhà báo Vũ Hải Định, Giám đốc VOV Tây Nguyên cho biết.

Phỏng vấn nông dân trồng rau ở Lâm Đồng

Hoàng Thiên Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/noi-quy-tu-doi-ngu-lam-bao-nhieu-dan-toc-nhat-tay-nguyen-1351344.tpo