Nói phá phủ Thành Chương là phí, Bí thư Sóc Sơn nhận đủ 'gạch đá'

'Tôi từng nói chuyện nếu phá Việt phủ Thành Chương thì phí là như thế. Và sau câu nói này tôi 'nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng' – Bí thư huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương nói.

Bí thư huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương. Ảnh PV.

Chiều nay (4.12), bên hành lang Kỳ họp thứ 7, HĐND TP. Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương đã có trao đổi với báo chí liên quan đến những công trình vi phạm đất đai trên địa bàn.

Ông Phạm Xuân Phương – Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết: Hiện nay, Thanh tra thành phố đang thanh tra toàn diện quá trình sử dụng đất rừng trên địa bàn hai xã Minh Phú và Minh Trí (huyện Sóc Sơn) và Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội trong việc quản lý, sử dụng rừng Sóc Sơn giai đoạn từ năm 2008 - 2018.

Công trình vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh PV.

Theo Bí thư Sóc Sơn, trước đó, huyện đã ra kế hoạch cưỡng chế những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Tuy nhiên, bây giờ có quyết định thanh tra toàn diện thì phải chờ kết luận.

Bí thư Sóc Sơn cho biết thêm, hai công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương là vi phạm trong giai đoạn trước đã có nằm trong kết luận Thanh tra Chính phủ năm 2006. Còn 18 công trình là xây dựng trong những năm gần đây.

“Bây giờ Thanh tra thành phố đang rà lại toàn bộ, tôi cũng mong muốn đợt thanh tra toàn diện này cũng là dịp để xem xét lại toàn bộ giá trị pháp lý của tất cả các công trình… Có cơ sở pháp lý rõ ràng thì mới xử lý một cách triệt để được”, ông Phạm Xuân Phương nói.

Khi được hỏi, hướng xử lý đối với nhà ca sĩ Mỹ Linh và Việt phủ Thành Chương như thế nào? Ông Phạm Xuân Phương cho biết: Bây giờ vẫn phải làm theo cơ sở pháp luật, vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của kết luận thanh tra.

Bí thư huyện Sóc Sơn cũng nhận định: Việt phủ Thành Chương là công trình văn hóa Việt cổ hiếm, ít nơi nào có được. Tại đây có những con chó đá có tuổi đời mấy trăm năm. Những bộ sưu tầm của ông cực kỳ hiếm, ở Việt Nam chỉ còn duy nhất ở đó chứ không còn nhiều.

“Tôi từng nói chuyện nếu phá thì phí là như thế. Và sau câu nói này tôi “nhận đủ gạch đá xây nhà 20 tầng”. Tôi nói phí là đúng bởi vì mình không thể vô cảm trước cái đó được, thế nhưng cũng phải trên cơ sở pháp luật.

Nếu như sau này, mình thấy văn hóa đó cần phải lưu giữ thì tạo ra cơ chế hợp pháp cho bản thân người đó – người ta làm cũng cảm thấy yên tâm chứ không năm bảy năm lại lôi ra một lần, năm bảy năm lại thanh tra các thứ một lần… không những mệt chính quyền mà bản thân người làm cũng sẽ thấy không yên tâm. Đấy mới là vấn đề. Chứ còn nói phá thì dễ lắm, chỉ cần một cái máy ủi vào 3 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mình không nên như thế” – Bí thư huyện Sóc Sơn cho biết.

Cũng theo Bí thư huyện Sóc Sơn, đối với công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh, đây là công trình mà thành phố sẽ thanh tra toàn diện, chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ thì lúc đấy có kết luận chính thức. Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng giao cho UBND TP cùng với Bộ Tài nguyên & Môi trường phối hợp để có hướng xử lý, vì thế huyện vẫn phải chờ kết luận cuối cùng.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/thoi-su/noi-pha-phu-thanh-chuong-la-phi-bi-thu-soc-son-nhan-du-gach-da-644843.ldo