Nơi nào dễ hít phải khói thuốc nhất?

Bạn có biết, nơi làm việc là nơi phát sinh chủ yếu việc hít phải khói thuốc lá ở người lớn.

Hỏi: Xin bác sĩ cho em biết, những nơi nào dễ bị hít phải khói thuốc nhất?

Nguyễn Ngọc Yến (Lâm Đồng)

Trả lời:

Chào bạn, có 3 nơi dễ hít phải khói thuốc thụ động nhất, đó là: Nơi làm việc, nơi công cộng và ở nhà.

Bạn có biết, nơi làm việc là nơi phát sinh chủ yếu việc hít phải khói thuốc lá ở người lớn.

Việc hít phải khói thuốc lá ở nơi làm việc có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư phổi. Những quy định cấm hút thuốc ở nơi làm việc là cách duy nhất ngăn chặn việc hít phải khói thuốc lá. Ngăn cách những người hút thuốc và không hút thuốc, làm sạch không khí và hệ thống thông gió cũng không thể ngăn chặn được khói thuốc nếu mọi người vẫn hút thuốc bên trong nơi làm việc.

Mọi người cũng có thể bị hít phải khói thuốc lá ở những nơi công cộng như nhà hàng, trung tâm thương mại, phương tiện công cộng, công viên,… do đó, nếu bạn muốn tránh khói thuốc thì nên chọn những nhà hàng hay những nơi kinh doanh không cho hút thuốc và giải thích với những chủ doanh nghiệp cho phép hút thuốc lá biết về những tác hại của việc hít phải khói thuốc lá đối với sức khỏe gia đình họ.

Không hút thuốc trong nhà có lẽ là việc làm quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe của những thành viên trong gia đình. Bất kì thành viên nào cũng có thể có những vấn đề về sức khỏe liên quan khói thuốc lá.

Trẻ đang tuổi phát triển đặc biệt rất nhạy cảm với những chất độc hại có trong khói thuốc. Những đứa trẻ ở gần những người hút thuốc lá thường mắc bệnh hen suyễn, nhiễm độc phổi và tai hơn. Một vài bệnh có thể trở nên nghiêm trọng và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Và một số những vấn đề khác tuy không lớn nhưng lại phát sinh rất nhanh, như trẻ sẽ tốn thời gian vào việc khám bệnh, chữa trị, nghỉ học và thậm chí cha mẹ phải nghỉ làm để chăm sóc trẻ bị bệnh, tất cả những chi phí đó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế (Cục Y tế GTVT)

Bác sĩ Đặng Quốc Khánh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/noi-nao-de-hit-phai-khoi-thuoc-nhat-d273353.html