Nơi nào đang thay thế Mỹ trở thành miền đất hứa mới cho giới nhà giàu Trung Quốc?

Tờ SCMP đưa tin, giới nhà giàu Trung Quốc Đại lục đang coi châu Âu như là một điểm đến nhập cư tiềm năng thay thế cho Mỹ.

Dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, số lượng visa cấp cho người sinh ra tại Trung Quốc trong năm ngoái theo chương trình nhập cư đầu tư – hay còn gọi là EB-5 – đã giảm gần một nửa so với thời kỳ đỉnh cao năm 2014.

Ra đời vào năm 1990, chương trình visa EB-5 cho phép những ai có quốc tịch nước ngoài, với khoản đầu tư ít nhất là 500.000 USD và tạo ra 10 công việc cho người dân Mỹ tại khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc xa xôi – được nhận quyền định cư lâu dài, cùng với gia đình mình, trong vòng 5 tới 7 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về nhập cư trong một sự kiện tại Nhà Trắng tháng 6/2018 (ảnh: Whitehouse)

Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về nhập cư trong một sự kiện tại Nhà Trắng tháng 6/2018 (ảnh: Whitehouse)

EB-5 đã trở thành một trong những chương trình nhập cư vào Mỹ phổ biến nhất trong những năm gần đây đối với người Trung Quốc. Số lượng đơn xin visa EB-5 của người Trung Quốc bùng nổ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tuy nhiên, cùng với thời gian, Mỹ ngày càng thắt chặt các yêu cầu, ví dụ như quá trình xử lý hồ sơ từ một năm trong năm 2018, giờ đây đã tăng lên thành 10 năm.

"Nhiều công dân Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại [Mỹ - Trung]…, bao gồm cả những người theo các chương trình visa như visa sinh viên F-1, nhân viên H-1B và EB-5", Tiến sỹ Tianlong You, giáo sư về tư pháp tại Đại học Arizona State, cho biết.

Theo Jennifer Lai, đến từ công ty tư vấn quốc tịch Henley and Partners, Mỹ, Canada, Anh và Australia luôn "đứng đầu danh sách" khi người dân từ Trung Quốc hay Hong Kong cân nhắc địa điểm sinh sống mới, do nhiều có nguồn lực về giáo dục, y tế và lợi nhuận đầu tư.

"Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi mà chính phủ Mỹ ngày càng trở nên khó khăn, thắt chặt hạn ngạch cho đơn xin từ Trung Quốc, tăng thời gian xử lý hồ sơ với tỷ lệ chấp thuận không chắc chắn…, ngày càng có nhiều người cân nhắc các lựa chọn mới ở châu Âu, bao gồm các chương trình 'Visa Vàng' của Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Malta", ông Lai chỉ ra.

Ví dụ như kể từ năm 2013, Hy Lạp đã cấp quyền định cư lâu dài cho 6.824 nhà đầu tư và sở hữu bất động sản cùng gia đình đến từ Trung Quốc. Theo chương trình Visa Vàng, Hy Lạp cung cấp quyền định cư 5 năm cho một nhà đầu tư và gia đình ngay sau khi người này mua bất động sản hoặc có khoản đầu tư vượt quá 250.000 Euro. Visa này được coi là sẽ mở đường cho quyền công dân sau 7 năm định cư tại Hy Lạp.

Ông Lai nhận định, chương trình định cư có liên quan tới EU rất hấp dẫn bởi người sở hữu visa có quyền di chuyển tự do tới 26 nước trong khối Schengen.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/noi-nao-dang-thay-the-my-tro-thanh-mien-dat-hua-moi-cho-gioi-nha-giau-trung-quoc-20190405162723974.htm